Cựu Bộ trưởng Ngân khố Paul O’Neil tố cáo Tổng thống Bush ngay từ ngày đầu bước chân vô Nhà Trắng đã luôn tìm cớ lật đổ Saddam Hussein.

Trong các cuộc phỏng vấn giới thiệu cuốn sách của mình, ông O’Neil nói ông chưa bao giờ nhìn thấy bằng chứng gì cho thấy vũ khí huỷ diệt hàng loạt tồn tại ở Iraq cả.

Ông O'Neil là một thành viên trong nhóm an ninh quốc gia của Tổng thống Bush và bị cách chức tháng 12 năm 2002.

Để đáp lại, Tổng thống Bush nói cũng như các đời Tổng thống trước, ông ủng hộ chuyện thay đổi thể chế tại Iraq, thế nhưng công việc này chỉ trở nên cấp bách sau các vụ tấn công khủng bố nhắm vào Hoa Kỳ vào năm 2001.

Ông Bush không đề cập gì đến vấn đề vũ khí có sức huỷ diệt hàng loạt.

Ngay trong chính quyền của ông Bush, hiện cũng có một số người tức giận trước những nhận xét của ông O’Neil.

Người ta cũng bất bình khi ông O’Neil đưa ra các bằng chứng bí mật mà ông nói ra trên một chương trình truyền hình, nhằm quảng cáo cho cuốn sách của mình.

Chuyện này đã dẫn tới việc người ta tuyên bố có cuộc điều tra tại Bộ Ngân khố để xem xét liệu vị cựu Bộ trưởng có vi phạm pháp luật hay không.(BBC)