Bộ nông nghiệp Mỹ đã cách ly đàn bò thứ hai tại bang Washington. Đàn bò này gồm một con bê mà mẹ là con bò được xác nhận là trường hợp bò điên đầu tiên tại Mỹ.

Chính phủ Mỹ nói họ đang hành động từ một sự thận trọng.

Người phụ trách thú y của Bộ nông nghiệp Mỹ cho hay hiện chưa có bằng chứng khoa học rằng bệnh bò điên có thể lây từ mẹ sang con.

Tuy vậy, đàn bò thứ hai ở bang Washington đã được cách ly.

Hậu quả kinh tế

Trong một diễn biến gây thất vọng khác cho ngành công nghiệp chăn nuôi của Mỹ, chính phủ Mỹ thừa nhận họ vẫn chưa biết con bò bị nhiễm bệnh đã sinh ra ở đâu, làm thế nào mắc bệnh. Người ta cũng không biết liệu còn con bò nào ở Mỹ mắc bệnh bò điên hay không.

Phía chính phủ và ngành chăn nuôi đều nói thịt bò Mỹ vẫn an toàn và nguy hiểm cho sức khỏe người tiêu dùng vẫn ở mức tối thiểu.

Nhưng hậu quả về kinh tế vẫn tiếp diễn, với giá thịt bò lại giảm mạnh trên thị trường.

Trong một nỗ lực giảm thiệt hại cho thị trường xuất khẩu, các quan chức Mỹ đã sang Nhật để trấn an.

Và đây mới chỉ là một trong nhiều nước đã ngừng nhập thịt bò của Mỹ.(BBC)