Chính phủ của Tổng thống Bush cực lực bảo vệ quyết định không cho các nước từng phản đối cuộc chiến tranh Iraq tham gia đấu thầu trong các hợp đồng tại thiết nước này.

Toà Bạch Ốc cả quyết rằng các hợp đồng tại thiết Iraq có nhận tài trợ của người Mỹ phải về tay các quốc gia từng ủng hộ Hoa Kỳ trong cuộc chiến Iraq và điều đó là phải lẽ và công bằng.

Ngũ Giác Đài và một số cơ quan khác của chính phủ ông Bush từng cho rằng làm như vậy sẽ khuyến khích các nước tham gia nhiệt tình hơn vào liên quân do Mỹ cầm đầu trong các vụ việc tương lai.

Thế nhưng phản ứng của các quốc gia bị cấm cửa trong các hợp đồng tái thiết Iraq thì không được như trông đợi.

Đảng Dân chủ ở Hoa Kỳ cũng lên tiếng cảnh báo rằng thông điệp mà chính phủ gửi đi sẽ không mang lại hỗ trợ của quốc tế.

Hiện đang có khoảng sáu chục nước có đủ điều kiện để tham gia 26 hợp đồng đang được mang ra đấu thầu với tổng trị giá 18.6 tỷ đôla.

Các quan chức Ngũ Giác Đài nói quy định đấu thầu đã được thống nhất với các bộ phận khác trong chính phủ Hoa Kỳ và được các luật sư kiểm tra kỹ lưỡng.

Họ cũng chỉ ra là các quy định này không áp dụng cho những dự án do Ngân hàng Thế giới, Liên Hiệp Quốc và các tổ chức đa quốc gia khác chủ trì để tái kiến thiết Iraq. (BBC)