Trong chuyến thăm một ngày tại Iraq, ông Rumsfeld cũng hối thúc Hội đồng quản trị ở đây giải quyết các vấn đề tồn đọng xung quanh việc chuyển giao.

Nhưng ông cảnh báo không nên có lạc quan sớm về việc sụt giảm các đợt tấn công vào liên quân.

Trước đó, bộ trưởng quốc phòng Mỹ đã gặp người đại diện hành chính của Mỹ, Paul Bremer và các tướng lĩnh.

Ông Rumsfeld nghe các đánh giá khá lạc quan về tình hình an ninh.

Kết quả

Ông Rumsfeld bắt đầu chuyến thăm hôm thứ bảy tại thành phố miền bắc Kirkuk trước khi đến Baghdad.

Người chỉ huy của Mỹ tại Kirkuk báo cáo rằng sẽ cần ít quân Mỹ hơn vì tình hình an ninh cho thấy dấu hiệu cải thiện.

Trong lúc đó, tư lệnh tối cao của Mỹ tại Iraq, Ricardo Sanchez, nói cuộc truy quét gần đây nhất nhằm vào hang ổ quân nổi dậy đang đem lại kết quả.

Ông Rumsfeld nói đó là dấu hiệu tốt nhưng không nên phóng đại quá mức.

Ông Rumsfeld cũng gặp lãnh đạo Hội đồng quản trị, Abdel Aziz al-Hakim.

Ông al-Hakim nói với ông Rumsfeld là mặc dù tất cả ủng hộ thỏa thuận ngày 15-11 về chuyển giao quyền lực, nhưng vẫn còn nhiều chi tiết chưa hoàn tất.

Ông Rumsfeld cũng thừa nhận thật khó khăn truy tìm các trợ lý của Saddam Hussein - những người được tin là đứng đằng sau các vụ bạo lực.

Đây là chuyến thăm Iraq lần thứ ba của ông Rumsfeld kể từ khi tổng thống Saddam Hussein bị lật đổ.

Nó diễn ra vào cuối hành trình sang một mặt trận khác, Afghanistan, và đến Georgia.

Trong tháng Mười một, quân Mỹ chịu thương tổn tồi tệ nhất kể từ khi tổng thống Bush tuyên bố các trận đánh lớn đã chấm dứt hôm 1-5. Trong tháng Mười một, Mỹ mất 79 người lính, phần lớn từ các cuộc tấn công thù địch. (BBC)