Sau nhiều ngày với các tin đồn và buổi họp không chính thức, Nhà Trắng giờ đây xác nhận chính sách về Iraq của Mỹ đã thay đổi.

Kế hoạch ban đầu là sẽ đi từng bước, bao gồm việc viết ra hiến pháp mới, rồi tổ chức trưng cầu dân ý về hiến pháp, và sau đó mới có việc chuyển giao quyền tự trị cho một chính phủ người Iraq.

Hiện chưa có chi tiết về một kế hoạch thay thế, nhưng tổng thống Bush nhấn mạnh ông ủng hộ những nỗ lực trao lại quyền lực cho người Iraq càng sớm càng tốt:

"Tôi quan tâm đến việc hợp tác với đại sứ Bremer và Hội đồng quản trị xung quanh kế hoạch mà sẽ khuyến khích người Iraq đảm đương thêm trách nhiệm. Chúng tôi muốn người Iraq sẽ tham gia nhiều hơn vào việc cai trị đất nước của họ."

Ngoại trưởng Anh ở Mỹ

Vào lúc ông Bush đang phát biểu, bộ trưởng ngoại giao Anh, Jack Straw, chuẩn bị gặp phó tổng thống Dick Cheney và ngoại trưởng Colin Powell.

Sau vụ tấn công khốc liệt vào quân Italy ở miền nam Iraq, ông Straw nói nếu các chỉ huy quân Anh muốn tăng cường thêm quân, chính phủ sẽ chấp thuận.

Ông Straw cũng cam kết chính phủ Anh ủng hộ việc chuyển giao quyền lực nhanh chóng tại Iraq.

"Chúng tôi quyết tâm hoàn tất nhiệm vụ quan trọng này. Chúng tôi nhận thức các khó khăn, nhu cầu cải thiện về an ninh, hợp tác với Hội đồng quản trị và nhân dân Iraq để bảo đảm rằng càng sớm càng tốt, Iraq sẽ do chính người Iraq cầm quyền."

Bước kế tiếp sẽ là soạn thảo một kế hoạch chi tiết mà liên quân hi vọng có thể thay đổi tình hình an ninh và chính trị tại Iraq.

Người ta hi vọng kế hoạch này có thể đem lại kết quả ngay trong năm tới, để Washington có thể chuyển giao quyền lực trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng Mười một.

Không khí thay đổI

Ngoại trưởng Anh Jack Straw có mặt ở Washington để chuẩn bị cho chuyến thăm tuần tới của tổng thống Bush tới Anh.

Ông Straw có vẻ đã tiếp cận một không khí thay đổi tại đây.

Ít đi những quả quyết cứng rắn từ Hoa Kỳ sau một loạt các vấp váp về an ninh ở Iraq và một cảm giác mới xung quanh nhu cầu trao lại quyền lực và trách nhiệm an ninh cho người Iraq càng sớm càng tốt.

Ông Straw, phát biểu sau khi họp với ngoại trưởng Colin Powell, thừa nhận vấn đề Iraq đã gây ra rạn nứt quốc tế nhưng nói tất cả giờ đây đang hợp tác:

"Iraq không gây ra rạn nứt giữa châu Âu và Hoa Kỳ. Cuộc tranh luận về Iraq, đáng buồn là đã gây chia rẽ trong lòng châu Âu, nhưng tôi nghĩ tất cả đều đồng ý với nhau về những điều cần phải làm vì tương lai."

Sự đồng thuận này tập trung vào nhu cầu tạo dựng càng sớm càng tốt một nền tảng an ninh ở Iraq và nói theo cách của ông Straw, đưa người Iraq tự nắm sinh mạng của chính họ.

"Đã có quan ngại rằng thời gian cần để viết xong bản hiến pháp có thể ngốn quá nhiều thời gian, nhiều hơn khả năng cho phép của chúng tôi trước khi có thể chuyển giao quyền tự trị. Vì vậy chúng tôi đang cố gắng xem xét các quan ngại và tìm kiếm giải pháp đẩy nhanh quá trình theo cách có thể chấp nhận với cả Hội đồng quản trị Iraq và các bên khác ở Iraq."

Như vậy, quả bóng đang được đẩy về sân Baghdad và về tay Hội đồng quản trị Iraq.

Mỹ và Anh bảo đảm với Hội đồng này rằng nếu họ muốn, họ có thể đưa ra một số quyết định chủ chốt.

Vấn đề của các thành viên trong Hội đồng là họ có thể xem diễn biến mới nhất là liều thuốc độc tự sát khi mà giờ đây tình hình có vẻ trở nên bất ổn tại Iraq.(BBC)