Hoa kỳ đã áp dụng sắc thuế đánh vào một số loại thép nhập khẩu khoảng 18 tháng trước.

Sắc thuế mang tính chất bảo vệ nền công nghiệp nội địa này sẽ có hiệu lực trong thời hạn ba năm, với mục đích tạo điều kiện cho ngành công nghiệp thép của Hoa kỳ thời gian tái tổ chức.

Chính sách này đã đóng vai trò khá tích cực cho những vùng sản xuất thép như tại tiểu bang Pensyvalnia, nơi mà các công ty thép cho rằng họ đang phải đương đầu với cạnh tranh không ngang bằng từ nước ngoài.

Phản bác

Các nhà sản xuất thép ngoại quốc đã bác lại các luận điệu này.

Họ nói rằng kỹ nghệ sản xuất thép của Hoa kỳ hiện ở mức hiệu năng thấp.

Nay tổ chức Thương mại thế giới đã ra phán quyết Mỹ sai.

Quyết định của WTO, mang tính chất chung cuộc sẽ tạo ra thêm khó khăn cho tổng thống Bush trên hai phương diện.

Thứ nhất ông Bush cần phải quyết định liệu có nên chấp hành quyết định này hay không?

Đặc biệt trong bối cảnh Hoa kỳ đang đối diện với nguy cơ trả đũa từ Liên hiệp Âu châu.

Thứ hai là giới tiêu thụ sắt tại Hoa kỳ tỏ ý giận giữ vì họ phải mua sắt với giá cao hơn trước đây.

Một tài liệu nghiên cứu đã đưa ra kết luận rằng chính sắc thuế đánh vào thép nhập khẩu đã làm giảm lượng công ăn việc làm của chính người Mỹ tại một số công ty mua sắt thép.

Chính quyền Hoa kỳ nói rằng họ bất bình trước quyết định này, và sẽ nghiên cứu quyết định của Liên hiệp âu châu một cách kỹ càng. (BBC)