100 ngàn người đã xuống đường phố Berlin để phản đối biện pháp cải cách kinh tế và xã hội của chính phủ Đức.

Cuộc biểu tình này được tổ chức bởi một liên hiệp giữa các nghiệp đoàn, các nhóm gây áp lực và đảng Cộng sản Đông Đức đổi mới.

Chính phủ Đức đã công bố cắt giảm chế độ phúc lợi hậu hĩ của nước này nhằm đáp ứng trước tình trạng kinh tế dậm chân tại chỗ cùng mức nợ công cộng đang gia tăng.

Từ mọi miền nước Đức, họ đã đến đây để tỏ rõ nỗi tức giận của họ trước điều họ nói là một sự phản bội của một chính phủ do đảng Dân Xã lãnh đạo.

Tâm trạng của họ có thể được tóm tắt bằng những khẩu hiệu tỉ như Thủ tướng Schroeder là một kẻ cắp, hoặc là Cải cách thì phải công bình.

Ban tổ chức gồm có nghiệp đoàn công chức Verdi, nhóm chống toàn cầu hóa ATTAC, và đảng cộng sản đổi mới PDS, cho biết có 100 ngàn người tham gia cuộc tuần hành qua trung tâm thủ đô Berlin.

Cuộc biểu tình này chỉ là dấu hiệu mới nhứt cho thấy công chúng bị vỡ mộng với chính phủ hiện nay.

Quyết định hồi gần đây của chính phủ định công bố không tăng tiền hưu bổng vào năm tới đây khiến có sự lo ngại rằng chế độ phúc lợi của nước Đức đang bị gỡ bỏ.

Đã có tình trạng này sau khi tiền trợ cấp thất nghiệp bị bớt đi và dân chúng phải trả tiền cho một số dịch vụ y tế.

Nhưng mối đe dọa thực sự đối với thủ tướng Schoeder đã đến từ phe hữu hơn là từ phe tả.

Đảng bảo thủ CDU đối lập đang được công luận hậu thuẫn mạnh mẽ với hơn 50% cử tri ủng hộ họ.

Ngược lại, đảng Dân xã chỉ được 25% cử tri ủng hộ thôi.

Đây là mức hậu thuẫn thấp nhứt cho họ trong ¼ thế kỷ qua. (BBC)