Thời hạn chót để các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ trao tài liệu liên quan tới các tin tức tình báo thu thập được trước khi chiến tranh Iraq nổ ra đã trôi qua.

Quốc hội muốn kiểm tra độc chính xác của các tin tình báo vốn dẫn tới cuộc chiến Iraq.

Cho tới nay, tin tức cho hay Bộ Ngoại giao đã trao cho Thượng viện 11 trong tổng số 15 tài liệu mà Thượng viện yêu cầu.

Kỳ hạn ngày hôm nay được định ra hôm đầu tuần bởi các Thượng Nghị sĩ không hài lòng về điều mà họ cho là sự thiếu hợp tác của chính quyền ông Bush.

Vì thế Ủy ban gửi thư cho Toà Bạch Ốc, Ngũ Giác Ðài, Bộ Ngoại giao và CIA đòi hỏi các tài liệu và yêu cầu có các cuộc phỏng vấn.

Kỳ hạn chót thì không bắt buộc và có thể đưọc đề ra để nhằm gia tốc sự việc hơn là buộc phải có giải pháp sau cùng.

Các giới chức tại Toà Bạch Ốc và ở các bộ khác đưọc nêu tên tất cả đều nhất mực nói là họ đã hợp tác trướcđây và nay sẽ làm như vậy nữa.

Câu hỏi là sự hợp tác sẽ tới mức độ nào. Uỷ ban đã đưa ra một bản phúc trình sơ khởi về hoạt động tình báo trước chiến tranh chưa được tốt và đã bị cơ quan CIA bác bỏ.

Nhưng ủy ban đã nhận xét theo đường lối của hai đảng về chuyện cuộc điều tra sắp tới sẽ đi tới đâu.

Phe Cộng Hoà muốntập trung vào chuyện là liệu các cơ quan tình báo của Mỹ có khả năng làm việc hay không, còn phe Dân chủ thì muốntập trung vào chuyện là liệu chính quyền của ông Bush có phóng đại các tin tình báo có được hay không. (BBC)