Tổng thống Bush phát biểu ở Thái Lan, nơi ông có chuyến thăm chính thức, trước khi tham dự hội nghị APEC cũng tổ chức ở Thái Lan hôm chủ nhật.

Ông Bush nói ông đã nhấn mạnh rất rõ Mỹ không có định xâm lược Bắc Hàn.

Bình Nhưỡng muốn điều này được chính thức đưa vào một hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau.

Đây vốn là một trong những điều kiện chủ chốt mà Bắc Hàn đặt ra để họ từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.

Washington muốn thúc đẩy hội đàm sáu bên với Bình Nhưỡng, sau khi cuộc họp tháng Tám ở Bắc Kinh không có kết quả.

Nhưng Bắc Hàn nói họ không quan tâm đến những hội nghị như thế trừ phi Mỹ sẵn sàng kí hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau.

Ông Bush nói tại hội nghị APEC, ông dự định sẽ nói chuyện với các nước châu Á xung quanh việc tháo ngòi nổ căng thẳng hạt nhân trong khu vực.

"Chúng tôi nghĩ có cơ hội để thúc đẩy tiến trình và chúng tôi sẽ thảo luận việc này cùng các đối tác."

Tổng thống Mỹ nói có thể còn có những cách khác thuyết phục Bình Nhưỡng tin Mỹ sẽ không tấn công. Nhưng ông không đề cập chi tiết.

Khủng hoảng tăng cao

Đầu tuần này, Bắc Hàn dọa "chứng tỏ cụ thể" vũ khí hạt nhân dùng cho mục đích ngăn chặn.

Một vài nhà phân tích xem tuyên bố này là dấu hiệu Bắc Hàn sẽ thử một quả bom hạt nhân - một bước đi mà sẽ làm cuộc khủng hoảng diễn ra suốt năm qua tăng cao.

Nhưng Mỹ và Nam Hàn bác bỏ tuyên bố của Bắc Hàn là đe dọa suông.

Cuộc khủng hoảng bắt đầu tháng Mười năm ngoái khi các quan chức Mỹ nói Bắc Hàn thừa nhận có chương trình hạt nhân bí mật đi ngược thỏa thuận 1994.

Kết quả, Mỹ và các đồng minh ngừng viện trợ lương thực và khí đốt cho Bắc Hàn.

Bắc Hàn phản công bằng cách trục xuất các thanh tra vũ khí Liên Hiệp Quốc, tái khở động nhà máy hạt nhân Yongbyon.

Rất khó xác định cụ thể tính chất chương trình hạt nhân của Bắc Hàn, nhưng một vài nhà phân tích tin rằng nhà máy Yongbyon có thể trích xuất đủ plutonium để sản xuất một quả bom mỗi năm.

Bắc Hàn cũng nói đã tái chế 8000 thanh hạt nhân - con số mà Mỹ tin là đủ để sản xuất nhiều quả bom. (BBC)