Việc Hoa Kỳ trừng phạt kinh tế Miến Điện khiến 40 ngàn công nhân ngành dệt may của nước này mất việc, nhiều nữ công nhân phải hành nghề mãi dâm để kiếm sống.

Ông Matthew Daley, trợ lý ngoại trưởng Mỹ tiết lộ điều này hôm thứ năm tại Washington, hiện bộ ngoại giao đang chuẩn bị điều trần quốc hội về vấn đề này.

Hoa Kỳ ra lệnh trừng phạt kinh tế Miến Điện từ ngày 28 tháng 7, và khu vực dệt may chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Các biện pháp trừng phạt được áp đặt, sau vụ nhà cầm quyền quân sự Miến Điện bắt giữ lãnh tụ đối lập bà Aung San Suu Kyi. Nhân vật này từng bị giam giữ hoặc quản chế suốt 8 năm qua, và chỉ có khoảng thời gian tự do rất ngắn ngủi.

Ông Matthew cho rằng, ảnh hưởng của lệnh trừng phạt là điều đáng tiếc, nhưng sự bất hạnh lớn lao nhất của nhân dân Miến Điện là họ bị cai trị bởi các chính sách sai lầm, của phe quân nhân nước này. (RFA)