RANGOON - Miến Điện hôm qua bực tức lên tiếng trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc rằng đã thực hiện nhiều bước đáng kể để dân chủ hóa đất nước mà không được quốc tế ghi nhận.

Ngoại trưởng Miến Điện U Win Aung đòi hỏi như vừa kể, lại còn chỉ trích một số nước tố cáo nhà cầm quyền quân nhân Rangoon cố tình gây bế tắc chính trị để trì hoãn chuyển giao quyền lực lại cho nhân dân. Ông cho là con đường xây dựng dân chủ cần nhiều thời gian.

Lời biện minh của ngoại trưởng Miến Điện được đưa ra trước quốc tế vào lúc đặc sứ Razali Ismail của Liên Hiệp Quốc chuẩn bị đến Rangoon để vận động trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi, lãnh tụ đối lập bị phe quân nhân cầm quyền giam cầm không lý do từ gần 4 tháng qua.

Trong một diễn biến khác, hồi cuôi tuần qua các giới chức Miến Điện tại Rangoon đã ngăn chận các nhà ngoại giao Hoa Kỳ trên đường đến gặp bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho bà Suu Kyi. Bản thông cáo của bộ Ngoại giao Mỹ cho biết yêu cầu gặp bà Suu Kyi cũng không được nhà cầm quyền Rangoon trả lời.(rfa)