RANGOON - Tướng Khin Nyunt, trùm tình báo Myanmar, được thăng chức thủ tướng trong lúc nhân vật quyền uy nhất nước này, tướng Than Shwe, tiếp tục giữ chức nguyên thủ quốc gia.

Các thay đổi nội các diễn ra sau nhiều tháng tranh cãi trong nội bộ các tướng cầm quyền xung quanh việc đối phó thế nào với lãnh tụ đối lập, Aung San Suu Kyi, người bị giam gần ba tháng qua.

Các nhà ngoại giao ở Rangoon tin rằng việc thay đổi nhân sự có thể dẫn đến việc thả bà San Suu Kyi.

Tướng Khin Nyunt - nhân vật số ba tại Myanmar - giờ đây sẽ đảm đương công việc cai trị hàng ngày tại Myanmar.

Chức thủ tướng trước đây do tướng Than Shwe đảm nhiệm.

Năm bộ trưởng và hai thứ trưởng đã từ nhiệm.

Phẫn nộ quốc tế

Phát thanh và truyền hình nhà nước nói những sự thay đổi nhằm khiến chính phủ hoạt động hiệu quả hơn.

Tướng Khin Nyunt được các nhà ngoại giao xem là một người thực tế, thấy nhu cầu cải tổ chính trị và kinh tế và muốn tiếp xúc nhiều hơn với quốc tế.

Trong vài tháng qua, Myanmar ngày càng bị cô lập trong lúc sự phẫn nộ quốc tế gia tăng vì sự bắt giam bà Aung San Suu Kyi.

Cả Mỹ và châu Âu đã thực thi cấm vận kinh tế chống lại Rangoon và yêu cầu bà San Suu Kyi phải bị thả.

Các nhà ngoại giao tại Rangoon tin rằng đây có thể là bước đầu tiên trong một tiến trình cải cách lớn hơn. Hay ít nhất, nó cũng có thể dẫn tới việc thả bà Aung San Suu Kyi được thả trong vài tuần tới.(BBC)