BANGKOK - Tin từ Bangkok cho biết, Tòa Hiến pháp Thái Lan sẽ duyệt xét tính pháp hợp pháp của hai nghị định chống khủng bố mà chính phủ Bangkok ban hành tuần qua mà không thông qua Quốc Hội.

Một trong hai nghị định do Thủ Tướng Thaksin Shinawatra ban hành, cho phép Thái Lan bắt giam và xét xử những nghi can khủng bố người nước ngoài, mà không trục xuất như trước.

Nghị định còn lại tu chính luật chống rửa tiền, cho phép nhà cầm quyền tịch biên tài sản của những nghi can khủng bố, hình phạt giành cho họ cũng tăng từ 20 năm tù đến tử hình.

Hai nghị định mới bị chỉ trích là phản dân chủ. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền và những dân biểu đối lập cho rằng cơ quan lập pháp cao nhất nước là Quốc Hội cần phải được thỉnh ý trước khi bên hành pháp ban hành bất cứ luật lệ mới nào.

Toàn thể 15 thành viên Tòa Hiến pháp Thái Lan hôm qua đã biểu quyết chấp nhận đơn khiếu nại và việc duyệt tính hợp pháp của hai nghị định vừa kể sẽ tiến hành từ mùng 4 tháng Chín tới.(rfa)