WASHINGTON -Hoa Kỳ hôm qua đưa ra tố cáo mới đối với nhà cầm quyền Rangoon về việc giam giữ lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi.

Nguời phát ngôn Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Richard Boucher nói việc nhà cầm quyền quân nhân cho rằng bà Aung San Suu Kyi có âm mưu soán đoạt quyền hành tại Miến Điện là một cáo giác trơ tráo. Ngoài ra ông bày tỏ quan tâm cuả Hoa Kỳ về tình hình cuả bà Aung San Suu Kyi.

Hôm thứ Hai vừa qua, Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush đã ký ban hành luật cấm vận mới đối với Miến Điện. Dự thảo luật mang tên dân chủ và tự do cho Miến Điện đã đuợc luỡng viện quốc hội Ho Kỳ thông qua hồi trung tuần tháng bảy vừa rồi.

Nguời phát ngôn cuả Nhà Trắng cho biết việc Tổng thống Hoa Kỳ ký ban hành luật cấm vận đối với Miến Điện chứng tỏ rằng Washington ủng hộ cuộc đấu tranh vì tự do, dân chủ cuả nhân dân Miến Điện.

Phát ngôn nhân cuả Hội Chữ Thập Đỏ Quốc Tế, Eros Bosisio, thì cho biết phái đoàn cuả tổ chức này vừa qua có tiếp xúc đuợc với bà Aung San Su Kyi và nói bà vẫn khoẻ; tuy nhiên ông Eros Bosisio từ chối cho biết thêm chi tiết về cuộc gặp. (rfa)