ROME - Dự luật mới xung quanh việc sở hữu và kiểm soát phương tiện truyền thông Italy đã được chính phủ ca ngợi là báo hiệu một thời đại mới cho việc truyền thông kĩ thuật số và tạo ra hàng rào chống độc quyền.

Tuy nhiên, một đoạn in nhỏ trong văn bản luật cho thấy nó đã được soạn thảo có lợi cho các quyền lợi kinh doanh của thủ tướng Silvio Berlusconi.

Ông vốn đã sở hữu một vương quốc truyền thông khổng lồ bao gồm truyền hình, báo chí, ngành xuất bản và quảng cáo.

Dự luật mới sẽ cho phép việc sở hữu chéo cả ngành truyền hình và báo chí.

Như vậy, nó mở đường cho tiến trình mở rộng thị phần của công ty của ông Berlusconi.

Chủ tịch của hiệp hội xuất bản Italy, Luca di Montezemolo, đã chỉ trích luật mới là đi ngược lại chủ trương đa nguyên mà tổng thống Italy, Carlo Ciampi, từng yêu cầu trong một diễn văn năm ngoái.

Dự luật mới sẽ còn chờ được thông qua và được tổng thống Ciampi kí thành luật, nhưng xem ra đây chỉ còn mang tính thủ tục khi mà thủ tướng Berlusconi cùng với liên minh của mình đang nắm quyền đa số trong cả lưỡng viện tại Italy(bbc)