Phòng thông tin Tòa Thánh Vatican đưa ra chương trình chi tiết về chuyến viếng thăm của ĐTC Gioan Phaolô II tại Croat từ ngày 5-9/06/2003 như sau:
(1) Ngày 5~6/06/2003, tại Rijeka:
- Ngày 5/06/2003: ĐTC khởi hành từ phi trường Quốc Tế Leonardo da Vinci tại Roma lúc 3:30 chiều ngày 5/06/2003 (giờ Roma và giờ Croat) và đến phi trường quốc tế Adrija Riviera Kvarner của Rijeka thuộc hòn đảo Krk lúc 4:45 chiều cùng ngày. Tại đây có nghi lễ tiếp đón ĐTC, và ĐTC đọc bài diễn văn gửi dân chúng Croat.
- 6 giờ chiều ngày 5/06/2003, ĐTC đi bằng thuyền catamaran và tới hải cảng Rijeka lúc 6:30 chiều cùng ngày.
- 7:30 tối ngày 5/06/2003, ĐTC gặp tổng thống Stipe Misec tại Phòng Tiếp Tân của Chủng Viện Rijeka của Tổng Giáo Phận.
- 8:45 sáng ngày 6/06/2003, ĐTC khởi hành từ phi trường quốc tế Adrija Riviera Kvarner của Rijeka thuộc đảo Krk, để đi Dubrovnik.
(2) Ngày 6~7/06/2003, tại Dubrovnik:
- 10 giờ sáng ngày 6/06/2003, ĐTC tới phi trường Dubrovnik, Cilipi.
- 11 giờ sáng ngày 6/06/2003, tại quãng trường hải cảng Dubrovnik, ĐTC cử hành thánh lễ phong chân phước cho nữ tu Marija Petkovic, vị sáng lập dòng Nữ Tử của lòng Nhân Từ.
- 6:25 chiều ngày 6/06/2003, ĐTC khởi hành từ phi trường Dubrovnik, Cilipi, để đi Rijeka.
- 7:40 tối, ĐTC tới phi trường quốc tế Adrija Riviera Kvarner của Rijeka, Krk. ĐTC nghỉ đêm tại đây để chuẩn bị qua ngày hôm sau tiếp tục đi Osijek.
- 8:45 sáng ngày 7/06/2003, ĐTC khởi hành từ phi trường quốc tế Adrija Riviera Kvarner của Rijeka, Krk, để đi Osijek.
(3) Ngày 7/06/2003, tại Osijek:
- 9:45 sáng ngày 7/06/2003, ĐTC tới phi trường Osijek, Klisa.
- 10:45 sáng ngày 7/06/2003, ĐTC cử hành thánh lễ tại sân vận động của phi trường Osijek, Cepin.
(4) Ngày 7/06/2003, tại Djakovo:
- 5 giờ chiều ngày 7/06/2003, ĐTC viếng thăm nhà thờ Chính Tòa Djakovo (Nhà thờ này đã được thành lập cách đây 121 năm).
- 6:10 chiều ngày 7/06/2003, ĐTC khởi hành từ phi trường Osijek, Klisa, để đi Rijeka.
(5) Ngày 7~9/06/2003, tại Rijeka:
- 7:10 tối ngày 7/06/2003, ĐTC tới phi trường quốc tế Adrija Riviera Kvarner của Rijeka, Krk. ĐTC nghỉ đêm tại đây để ngày hôm sau dâng thánh lễ tại Rijeka.
- 10 giờ sáng ngày 8/06/2003, ĐTC cử hành thánh lễ tại Rijeka Delta.
- 1 giờ chiều ngày 8/06/2003, ĐTC gặp gỡ các Giám Mục Croat tại Chủng Viện Rijeka của Tổng Giáo Phận.
- 5:30 chiều ngày 8/06/2003, ĐTC gặp thủ tướng Ivica Racan của Croat tại Chủng Viện Rijeka của Tổng Giáo Phận.
- 6:15 chiều ngày 8/06/2003, ĐTC viếng thăm Đền Thánh Đức Bà Trsat tại Rijeka.
- 7:30 sáng ngày 9/06/2003, ĐTC cử hành thánh lễ riêng tại Chủng Viện Rijeka của Tổng Giáo Phận.
- 10 giờ sáng ngày 9/06/2003, ĐTC khởi hành từ phi trường quốc tế Adrija Riviera Kvarner của Rijeka, Krk, để đi Zadar.
(6) Ngày 9/06/2003, tại Zadar:
- 10:30 sáng ngày 9/06/2003, ĐTC tới phi trường Zadar.
- 11:10 sáng ngày 9/06/2003, ĐTC cử hành buổi Phụng Vụ Lời Chúa và huấn đức tại Hội Đường Zadar.
- 12:45 chiều ngày 9/06/2003, nghi thức tạm biệt tại phi trường Zadar.
- 1:15 chiều ngày 9/06/2003, ĐTC khởi hành từ phi trường Zadar để về lại Roma.
- 2:15 chiều ngày 9/06/2003 (giờ Roma và giờ Croat), ĐTC về tới phi trường Ciampino tại Roma.
(1) Ngày 5~6/06/2003, tại Rijeka:
- Ngày 5/06/2003: ĐTC khởi hành từ phi trường Quốc Tế Leonardo da Vinci tại Roma lúc 3:30 chiều ngày 5/06/2003 (giờ Roma và giờ Croat) và đến phi trường quốc tế Adrija Riviera Kvarner của Rijeka thuộc hòn đảo Krk lúc 4:45 chiều cùng ngày. Tại đây có nghi lễ tiếp đón ĐTC, và ĐTC đọc bài diễn văn gửi dân chúng Croat.
- 6 giờ chiều ngày 5/06/2003, ĐTC đi bằng thuyền catamaran và tới hải cảng Rijeka lúc 6:30 chiều cùng ngày.
- 7:30 tối ngày 5/06/2003, ĐTC gặp tổng thống Stipe Misec tại Phòng Tiếp Tân của Chủng Viện Rijeka của Tổng Giáo Phận.
- 8:45 sáng ngày 6/06/2003, ĐTC khởi hành từ phi trường quốc tế Adrija Riviera Kvarner của Rijeka thuộc đảo Krk, để đi Dubrovnik.
(2) Ngày 6~7/06/2003, tại Dubrovnik:
- 10 giờ sáng ngày 6/06/2003, ĐTC tới phi trường Dubrovnik, Cilipi.
- 11 giờ sáng ngày 6/06/2003, tại quãng trường hải cảng Dubrovnik, ĐTC cử hành thánh lễ phong chân phước cho nữ tu Marija Petkovic, vị sáng lập dòng Nữ Tử của lòng Nhân Từ.
- 6:25 chiều ngày 6/06/2003, ĐTC khởi hành từ phi trường Dubrovnik, Cilipi, để đi Rijeka.
- 7:40 tối, ĐTC tới phi trường quốc tế Adrija Riviera Kvarner của Rijeka, Krk. ĐTC nghỉ đêm tại đây để chuẩn bị qua ngày hôm sau tiếp tục đi Osijek.
- 8:45 sáng ngày 7/06/2003, ĐTC khởi hành từ phi trường quốc tế Adrija Riviera Kvarner của Rijeka, Krk, để đi Osijek.
(3) Ngày 7/06/2003, tại Osijek:
- 9:45 sáng ngày 7/06/2003, ĐTC tới phi trường Osijek, Klisa.
- 10:45 sáng ngày 7/06/2003, ĐTC cử hành thánh lễ tại sân vận động của phi trường Osijek, Cepin.
(4) Ngày 7/06/2003, tại Djakovo:
- 5 giờ chiều ngày 7/06/2003, ĐTC viếng thăm nhà thờ Chính Tòa Djakovo (Nhà thờ này đã được thành lập cách đây 121 năm).
- 6:10 chiều ngày 7/06/2003, ĐTC khởi hành từ phi trường Osijek, Klisa, để đi Rijeka.
(5) Ngày 7~9/06/2003, tại Rijeka:
- 7:10 tối ngày 7/06/2003, ĐTC tới phi trường quốc tế Adrija Riviera Kvarner của Rijeka, Krk. ĐTC nghỉ đêm tại đây để ngày hôm sau dâng thánh lễ tại Rijeka.
- 10 giờ sáng ngày 8/06/2003, ĐTC cử hành thánh lễ tại Rijeka Delta.
- 1 giờ chiều ngày 8/06/2003, ĐTC gặp gỡ các Giám Mục Croat tại Chủng Viện Rijeka của Tổng Giáo Phận.
- 5:30 chiều ngày 8/06/2003, ĐTC gặp thủ tướng Ivica Racan của Croat tại Chủng Viện Rijeka của Tổng Giáo Phận.
- 6:15 chiều ngày 8/06/2003, ĐTC viếng thăm Đền Thánh Đức Bà Trsat tại Rijeka.
- 7:30 sáng ngày 9/06/2003, ĐTC cử hành thánh lễ riêng tại Chủng Viện Rijeka của Tổng Giáo Phận.
- 10 giờ sáng ngày 9/06/2003, ĐTC khởi hành từ phi trường quốc tế Adrija Riviera Kvarner của Rijeka, Krk, để đi Zadar.
(6) Ngày 9/06/2003, tại Zadar:
- 10:30 sáng ngày 9/06/2003, ĐTC tới phi trường Zadar.
- 11:10 sáng ngày 9/06/2003, ĐTC cử hành buổi Phụng Vụ Lời Chúa và huấn đức tại Hội Đường Zadar.
- 12:45 chiều ngày 9/06/2003, nghi thức tạm biệt tại phi trường Zadar.
- 1:15 chiều ngày 9/06/2003, ĐTC khởi hành từ phi trường Zadar để về lại Roma.
- 2:15 chiều ngày 9/06/2003 (giờ Roma và giờ Croat), ĐTC về tới phi trường Ciampino tại Roma.