KATHMANDU - Chuyện chinh phục đỉnh Everest không có gì mới, nhưng những câu chuyện về nóc nhà thế giới vừa có thêm kỷ lục của tay leo núi người Nepal.

Pemba Dor-jie Sherpa, năm nay 25 tuổi, chỉ mất già nửa ngày để leo lên tận đỉnh ngọn Everest, trong khi những người leo núi khác thường mất nhiều ngày để làm chuyện đó.

Sáng sớm, khu vực trại leo núi Everest bừng dậy với tiếng hò reo khi có tin Pemba Dor-jie Sherpa trở thành người leo nóc nhà thế giới nhanh nhất.

Chiều hôm trước anh ta rời khu trại và leo núi suốt đêm với bầu trời trong vắt đầy sao, với nhiệt độ lạnh dưới không.

Và 12 giờ 45 phút sau đó Sherpa đã lên được tới đỉnh núi, tức là ngắn hơn bốn giờ đồng hồ so với kỷ lục trước, cũng do Sherpa lập nên.

Bình thường để leo lên được đỉnh Everet, các tay leo núi mất trung bình khoảng 4 ngày, cho nên có thể thấy kỷ lục nửa ngày của Sherpa thật là cách biệt.

Thế nhưng Sherpa có thể không giữ kỷ lục này lâu được, vì bây giờ đang có một tay leo núi khác ở ngay trại dưới chân núi tuyên bố sẽ còn leo nhanh hơn - đó là Lakba Gelu.

Lakba Gelu nói sẽ leo với tốc độ riêng trong tuần tới và tính ra hi vọng sẽ còn mất ít hơn cả 12 giờ.(bbc)