Giáo Hội Công Giáo đã lên án một loạt tin tức truyền thông “có động cơ nguy hiểm” kết tội Kitô giáo “cải đạo” người Hồi giáo trong các vụ bạo lực đẫm nước mắt ở Khasmir. Theo Cha Babu Joseph, phát ngôn viên của Hội đồng Giám Mục Công Giáo Ấn Độ, các bài báo phản ánh “một tiến trình có động cơ của một vài nhóm” nhằm mục đích “phá hoại sự hoà hợp chung” ở thung lũng Kashmir.

Kể từ năm 1989, xung đột giữa những người khởi nghĩa Hồi giáo và các lực lượng an ninh Ấn Độ ở Kashmir đã giềt chết 70.000 người và ép buộc hàng ngàn người Ấn giáo rời bỏ khu vực này. Trong một loạt các bài báo bắt đầu từ 05-4, tờ nhật báo Indian Express đã quả quyết “Giữa những tiếng súng nổ và bạo lực không ngừng, Kashmir đang chứng kiến một sự nổ lực kín đáo trong việc cải đạo - từ Hồi giáo sang Kitô giáo”. Tạp chí tiếng Anh phát hành chiếm đa số này đã khẳng định rằng “các nhóm Kitô giáo đã đưa con số mới cải đạo lên đến hơn 10.000”. Hồ sơ lưu trữ của Giáo Hội cho thấy Jammu và Kashmir, bang người Hồi giáo chiếm đa số của Ấn Độ, có khoảng 15.000 người Công Giáo.