Vatican:Tòa Thánh Vatican sè phát hành bộ tem 25 con, biểu trưng cho 25 năm triều đại Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Bộ tem gồm các hình ảnh tiêu biểu cho mỗi năm, kể cả con tem hình đen trắng chụp khi Ðức Giáo Hoàng bị ám sát vào năm 1981. Trong hình chụp Ðức Thánh Cha đang lảo đạo được người cận vệ làm bia đỡ đạn ôm choàng lấy, người này chính là cố Ðại Tá Alois Estermann, chỉ huy trưởng lực lượng Vệ Binh Thụy Sĩ thành Vatican, sau suốt 22 năm phục vụ cho Giáo Triều ông cùng người vợ đã bị thuộc cấp hạ sát vào năm 1988. Một lịch sử đen tối nhất chưa từng xảy ra trong Ðoàn Vệ Binh Thụy Sĩ.

24 con tem khác là hình màu gồm cả những bức hình viếng thăm bất ngờ tới Giáo Ðường Do Thái. Một điều rất đáng chú ý ở đây, nhân vật được lên trong bộ tem này còn có cựu Chủ Tịch Liên Sô Mikhail Gorbachev và Chủ Tịch Fidel Castro. Một con người từng sống dưới chế độ cộng sản, nên Ðức Thánh Cha rất thương và hiểu tường tận sự cưỡng bức và bóc lộc của cư dân sống dưới chế độ Cộng Sản. Cũng chính Mikhail Gorbachev không những là người mang đặc dòng máu cộng sản thuở thiếu thời, trên trán ông vẫn còn in dấu "búa liềm" cộng sản, nhưng chính ông cũng là người đưa cộng sản Nga đến thời cánh chung vào năm 1991. Hiện nay ông rất nhiệt thành mở ra tổ chức bác ái lấy tến Gorbachev.

Văn phòng Bưu Cục Vatican cho biết bộ tem thư kỷ niệm này như một tuyên dương tỏ lòng kính trọng đến những hoạt động "trung thành và kiên trì" của Ðức Giáo Hoàng.

Hoạt động của Ngài "chủ yếu về mặt thiêng liêng, nhưng đã trở thành lịch sử qua những ấn tượng sâu sắc về mặt chính trị, xã hội và nhân bản của Ðức Giáo Hoàng, là người kiên quyết sống giữa con người và với con người, tìm hiểu những vấn đề và cố gắng giải quyết theo kinh nghiệm trần thế của Ngài"

Bưu cục Tòa Thánh đang in một loạt đầu tiên gồm 250000 bộ, mỗi con tem bán với giá rất khiêm tốn 0.41 đồng Euros (khoảng 44 xu Mỹ Kim hay 80 xu Úc Kim) và sẽ được phát hành vào ngày Thứ Năm 20/3 cũng là 8921 ngày trong triều đại Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

Bưu Cục Vatican cũng phát hành 200000 đồng tiền bạc ấn hình Ðức Gioan Phaolô II trị giá 2.58 đồng Euros (2.79 Mỹ Kim) và 20000 bao thư đặc biệt.

25 hình ảnh trong bộ tem kỷ niệm 25 triều đại Giáo Hoàng theo thứ tự từng năm gồm có:

1. 1978. Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô chào mừng công chúng, xuất hiện lần đầu tiên khi được đắc cử Giáo Hoàng ngày 16/10/1978.
2. 1979- Viếng thăm lần đầu tiên tới nước Cộng Sản Ba Lan, quê hương của Ðức Giáo Hoàng. Ðây là chuyến tông du thứ 2 trong triều Giáo Hoàng.(2-10/6/1979)
3. 1980- Tông du tới Pháp- Ðây là chuyến tông du đầu tiên tới Pháp và là chuyến tông du thứ 6 trong triều Giáo Hoàng. (30/5- 2/6)
4. 1981- Ðức Giáo Hoàng bị ám sát tại Quảng Trường Thánh Phêrô. (13/5/1981)
5. 1982- Kính viếng linh địa Fatima, giáp năm ngày Ðức Thánh Cha bị ám sát, cũng là lần đầu tiên tông du đến Bồ Ðào Nha và là chuyến tông du thứ 11. (12-15/5)

6.1983- Ðức Giáo Hoàng khai mạc Năm Thánh và mở cửa Thánh tại Ðền Thờ Thánh Phêrô.
7. 1984- Viếng thăm Phủ Tổng Thống Italia.
8. 1985- Ðức Thánh Cha tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ được tổ chức lần đầu tiên tại Roma.
9. 1986- Viếng thăm Giáo Ðường Do Thái Giáo.
10. 1987- Khai mạc năm kính Ðức Mẹ.

11. 1988- Phát biểu trước Hội Ðồng Âu Châu tại Strasbourg, Pháp. Ðây là chuyến tông du thứ 4 tới Pháp và chuyến tông du thứ 40 của triều Giáo Hoàng. (8-11/10/1988)
12. 1989- Tiếp kiến Chủ Tịch Liên Sô Mikhail Gorbachev đến triều yết Ðức Thánh Cha tại Roma. Lần đầu tiên một vị nguyên thủ siêu cường cộng sản đến Vatican. Hai năm sau siêu cường cộng sản Nga sụp đổ.
13. 1990- Viếng thăm trại cùi và ôm các bịnh nhân phong cùi tại Guinea-Bissau. Ðây là chuyến tông du tới các quốc gia Cape Verde, Guinea Bissau, Mali và Burkina Faso, cũng là chuyến tông du thứ 45 trong triều Giáo Hoàng. (25/1- 1/2)
14. 1991- Ðức Thánh Cha tham dự Thượng Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu nhóm họp đặc biệt.

15. 1992- Ðức Giáo Hoàng ra ấn bản cuốn sách "Giáo Lý Công Giáo".
16. 1993- Tham dụ buổi cầu nguyện Hòa Bình cho dân tộc Balkans tại Assisi- Italia.
17. 1994- Ðức Giáo Hoàng chủ sự Thánh lễ đầu tiên tại Nguyện Ðường Sixtine sau khi được trùng tu.
18. 1995- Phát biểu trước Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc tại Nữu Ước, Hoa Kỳ. Ðây là chuyến tông du tới Hoa Kỳ lần thứ 2, nếu kể đến 2 lần dừng chân tại Hoa Kỳ sau khi viếng thăm các nước Á Châu, thì đây là lần thứ 4 và cũng là chuyến tông du thứ 68 trong triều Giáo Hoàng.(4-8/10)
19. 1996- Phát biểu trước bức tường ngăn cách Bá Linh giữa Ðông và Tây Ðức, chuyến tông du. Ðây là chuyến tông du tới Ðức lần thứ 4, các lần trước Ðức Thánh Cha tông du tới Tây Ðức và cũng là chuyến tông du thứ 72 của triều Giáo Hoàng. (21-23/6)
20. 1997- Tông du tới Sarajevo, Bosnia- Herzegovina, đây là chuyến tông du ngắn lần thứ 75 của triều Giáo Hoàng chỉ có 2 ngày. (12-13/4)

21. 1998- Tông du lần đầu tiên tới nước cộng sản Cuba, chuyến tông du lần thứ 81 của triều Giáo Hoàng. (21-25/1)
22. 1999- Ðức Giáo Hoàng khai mạc và mở cửa Năm Thánh 2000.
23. 2000- Ðêm canh thức trong Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Roma.
24. 2001- Ðóng cửa Thánh, bế mạc Năm Thánh 2000.
25. 2002- Viếng thăm và phát biểu trước Quốc Hội Italia.

Số ấn hành đầu tiên tại Roma và tại Ba Lan chỉ có 250000 bộ, đây là dịp hiếm có, năm thưở mười thì mới có một lần không như tem thư ngoài bưu điện ngày nào cũng có. Có thể đặt mua trước qua văn phòng:

Ufficio Filatelico e Numismatico, Governatorato,
00120 Vatican City, Europe.


Có thể liên lạc biết thêm chi tiết và đặt mua qua số
Fax: 011- 3906- 6988- 3799