CÁC LỚP NHẠC QUÊ HƯƠNG
“KHÔNG CÓ CA ĐOÀN KÉM, CHỈ SỢ KHÔNG CÓ CA TRƯỞNG GIỎI”

Để kỷ niệm ngày giỗ thứ 20 của cố Nhạc sĩ Ca trưởng HẢI LINH (06.01.1988-2008), vị Thầy sáng lập Nhóm Quê Hương, và để đánh dấu 25 năm (1982-2007) hoạt động âm nhạc của Nhóm, Nhóm Quê Hương sẽ cho phát hành tại VN sách Ca Trưởng II kèm theo bộ 2 cuốn DVD. Ngoài ra, không kể các lớp huấn luyện thường xuyên về âm nhạc, như Nhạc lý - Ký Xướng Âm (gọi tắt là XÂ) cấp 1, 2, 3 (mỗi cấp 90 tiết [30 buổi x 3 tiết, từ 14-16:30 mỗi Chúa nhật], các lớp Ca trưởng (CT) cấp 1, 2 (mỗi cấp 90 tiết, từ 17-19:45, mỗi chiều thứ hai (cấp 2)/chiều thứ sáu (cấp 1), và lớp Hợp ca (còn gọi là Ca Đoàn Quê Hương, 5:30-7:00 chiều thứ tư), Nhóm Quê Hương sẽ mở rộng lãnh vực và phương thức huấn luyện cho thừa tác vụ thánh nhạc trong các giáo phận, giáo xứ, dòng tu… qua các lớp/khóa học như sau:

I. CÁC KHÓA TẬP HUẤN CẤP TỐC (Workshops)
(Địa điểm có thể thu xếp tại giáo xứ/tu viện, nơi có 20 học viên trở lên)

1. Khóa Tập Huấn cấp tốc về Thanh Nhạc hoặc XÂ cho mọi người khao khát phát triển năng khiếu âm nhạc, nhất là các ca trưởng/ca phó/bè trưởng/ca viên solo/ca sĩ/ca viên. Thời lượng: 30 tiết
- Khung thời biểu (KTB) 1: 3 ngày x 10 tiết (7-8:40 / 9-10:40 / 11-12:40 - Ăn trưa - 14-15:40 / 16-17:40)
- KTB 2: 5 buổi sáng x 6 tiết (7:30-9:10 / 9:30-11:10 / 11:30-13:10);
- KTB 3: 10 buổi tối x 3 tiết (5:30-8:00). Các KTB này có thể thay đổi theo hoàn cảnh thực tế.

2. Khóa Tập Huấn cấp tốc cho các giáo viên hoặc Ca trưởng (đã biết xướng âm) đang dạy/muốn dạy môn XÂ, với phương pháp thực dụng mà hữu hiệu, và với phương tiện từ thô sơ đến tân tiến.
Thời lượng: 30 tiết, theo các KTB nêu trên (xem số 1).

3. Khóa Tập Huấn cấp tốc cho các giáo viên hoặc Ca trưởng (đã biết xướng âm và thanh nhạc) đang dạy/muốn dạy môn Thanh Nhạc Căn bản (TN1) cho học sinh/ca viên/ca sĩ để họ có thể hát ngân vang, rõ lời, đẹp tiếng, và có tâm tình. Thời lượng: 30 tiết, theo các KTB nêu trên (xem số 1).

II. CÁC LỚP DÀI HẠN
(Có học bổng bán phần cho học viên giỏi/hoàn cảnh khó khăn; học bổng toàn phần cho học viên xuất sắc): mỗi tuần một buổi trong 8 tháng (từ tháng 9 đến tháng 4); mỗi tuần 2 buổi trong 4 tháng (từ tháng 5 đến tháng 8).

1. Lớp nâng cao Đàn Phím/Organ điện tử (ĐP) đánh trong nhà thờ.
Điều kiện: Trình độ đã học xong tương đương Methode Rose hoặc Phần I của bộ École d’Orgue và XÂ1.
Thời lượng: 90 tiết, mỗi tuần 1 buổi 3 tiết, thời biểu cụ thể thu xếp theo trình độ và thời gian của học viên.

2. Lớp Hòa Âm Trên Đàn (HÂTĐ) dành cho các học viên Ca trưởng 3/học viên Sáng tác/học viên đệm đàn nhà thờ…
Điều kiện: Đã biết đàn piano/đàn phím điện tử trình độ tối thiểu tương đương cuốn Czerny Op.599 hoặc Organistes Célèbres et Grands Maitres Classiques tập 1 và XÂ1
Thời lượng: 60 tiết (30 buổi x 2 tiết, chiều thứ ba: 17-19:00).

3. Lớp Sáng tác Hợp Xướng Tiếng Việt, dành cho những người đã có kinh nghiệm sáng tác ca khúc.
Điều kiện: Đã/đang học XÂ 3; đã/đang theo học lớp Hòa âm trên đàn; đã sáng tác ít nhất 3 ca khúc tiếng Việt chấp nhận được.
Thời lượng: 90 tiết (Thực tập sáng tác qua 30 tiết Chất liệu Dân ca và Cung Kinh, Cung Sách, Cung Vãn Việt nam, 30 tiết Đối âm và 30 tiết Phân tích tác phẩm).

4. Lớp Ca Trưởng cấp 3.
Điều kiện: đã/đang học XA3; đã xong CT2; đã/đang học HÂTĐ.
Thời lượng: 90 tiết (30 buổi x 3 tiết), mỗi tối thứ sáu, từ 17-19:45.

5. Dự kiến: Lớp Nhạc cụ Việt Nam (NCVN) (Tranh, Bầu, Sáo, Nhị…) c.1+2+3; Lớp Phối Khí Căn Bản (PKCB); Lớp Phụng Vụ Thánh Nhạc (PVTN) 3-trong-1: Vừa học PVTN, vừa luyện nghe nói từ ngữ Công giáo bằng tiếng Mỹ, vừa thực nghiệm phương pháp dạy và học chủ động; Lớp Lịch sử Âm nhạc (Châu Âu, Việt Nam, Thánh Nhạc…); Sinh hoạt Âm nhạc Hải Linh – Quê Hương: ít nhất vào 3 tối Chúa nhật (7:30-9:00) trong tháng 12-tháng 1; tháng 4-5; và tháng 9-10 hằng năm.

ĐỊA ĐIỂM:
Gx Phanxicô Đa kao, 50 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Quận I, Tp HCM.
L/L: Lm Xuân-Thảo, ĐT: (08) 822.2294, nối tiếp: 114; jxuanthao@juno.com
Có thể đăng ký trên mạng: www.hailinhquehuong.net