Trong một thập niên qua, các nghiên cứu nhằm điều trị bệnh sốt rét đã diễn ra trên nhiều mặt trận, từ việc phát triển các thuốc chủng ngừa sốt rét, tìm thuốc điều trị một khi người bệnh đã nhiễm sốt rét cho tới việc diệt trừ các loại muỗi mang bệnh sốt rét.

Các khoa học gia hi vọng rằng trong vòng 10 năm tới sẽ có một loại vaccine chống sốt rét thật hiệu quả.

Vấn đề nằm ở chỗ bệnh sốt rét có khuynh hướng thay đổi khiến cho các cách điều trị vừa tìm ra rồi sẽ có thể vô tác dụng.

Để đối phó vấn đề này, các khoa học gia Đức tại đại học Tubingen đã mở cuộc nghiên cứu tại Gabon sử dụng một kháng sinh có tên fosmidomycin.

Các nhóm nhỏ bao gồm những bệnh nhân sốt rét được điều trị trong vòng nhiều ngày.

Kết quả cho thấy rất khả qua: trong vòng 2 tuần, người ta nói rằng trong nhiều nhóm bệnh nhân, ít nhất 60% đã lành bệnh và trong một vài trường hợp, tỉ lệ lành bệnh lên tới 89%.

Giai đoạn nghiên cứu chỉ mới bắt đầu, nhưng các nhà nghiên cứu nói đây là một khởi đầu đầy hứa hẹn. Hiện nay, họ muốn thử vaccine này lên trẻ em.

Bệnh sốt rét vẫn là căn bệnh gây chết người tại châu Phi, nơi mà ước tính cứ ba mươi giây lại có một trẻ em chết vì sốt rét. (BBC)