Ðược biết miền Tây Bắc Việt Nam, nơi có công trình thủy điện Sơn La, cùng với Tây Nguyên và miền Ðông Nam Bộ, là những địa phương thuộc diện nguy cơ cao.

Việc di dời một số lượng lớn dân cư trong vùng để xây dựng công trình thủy điện Sơn La lớn nhất Việt Nam đã làm cho các chuyên gia y tế quan ngại về nguy cơ mắc bệnh cũng như nguy cơ bùng nổ dịch.

Các cơ quan chức năng đang xúc tiến việc phòng chống bệnh sốt rét lây qua đường muỗi đốt.

Tiến sỹ Lê Ðình Công, Viện trưởng Viện Sốt rét , Ký sinh trùng và Côn trùng Trung ương cho biết, tuy đợt dịch sốt rét lần cuối xảy ra ở đây hơn 5 năm trước, thế nhưng nguy cơ vẫn còn tiềm ẩn.

Khi thực hiện dự án thủy điện Sơn La, mà theo dự định sẽ bắt đầu vào năm 2005, nhà chức trách sẽ phải di dời tới một trăm ngàn người ra khỏi khu vực lòng hồ.

Một số lớn sẽ được tái định cư tại Mường Lay, tỉnh Lai Châu, cũng là khu vực có nguy cơ sốt rét cao. Tuy nhiên, tiến sỹ Lê Ðình Công hy vọng rằng, với các biện pháp phòng chống tích cực, khả năng bùng nổ bệnh dịch là rất thấp.

Năm 2002, Việt Nam có trên 40 ca tử vong vì bệnh sốt rét, giảm hơn một nửa so với năm 2001.(BBC)