Đức Giáo Hoàng khuyến khích sự tái khám phá Bí tích này
VATICAN (Zenit.org)- Bài huấn đức của Đức Gioan Phaolo II nói hôm nay Chúa Nhật 9/2 trước khi đọc kinh Truyền Tin trưa với khách hành hương tập hợp trong Quảng trường thánh Pherô.
* * *
1. Hôm nay chúng ta cử hành lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, một biến cố các tác giả Tin mừng cho là sự bắt đầu sứ vụ cứu thế của Người. Như vậy được khai mạc sứ vụ Chúa Kitô sẽ hoàn tất trong mầu nhiệm phục sinh, trong đó với sự chết và phục sinh của Người, Người sẽ cất bỏ tội lỗi thế gian (x. ga 1: 29).
2. Sứ vụ người Kitô hữu cũng bắt đầu với bí tích Rửa tội. Sự tái khám phá bí tích Rửa tội, qua những khóa thuận lợi giáo lý trong tuổi trưởng tàhnh, như vậy là một phương diện thích đáng của việc tân phúc âm hóa. Việc đổi mới một cách trưởng thành hơn về sự gắn bó của mình với đức tin, là điều kiện cho sự tham gia thật và đầy đủ trong việc cử hành Thánh Thể, sự cử hành này làm nên chóp đỉnh đời sống giáo hội.
3. Xin Đức Maria Chí Thánh giúp những người đã được tái sinh "bởi nước và Thánh Thần" trong bí tích Rửa tội, biến chính sự sống của mình thành một sư dâng hiến kiên trì cho Thiên Chúa trong việc thực thi hằng ngày điều răn thương yêu, như vậy là thực hiện chức linh mịc cộng đồng thích hợp với tất cả mọi người đã được rửa tội.
Sau khi đọc kinh Truyền tin, Đức Thánh Cha đọc lời chào sau đây:
Trong ngày Chúa Nhật này nhắc lại phép rửa của Chúa, tôi nghĩ đến những em bé đã được rửa tội trong vòng năm nay. Tôi hôn và chúc lành cho các em. Tôi cũng chúc lành các cha mẹ đỡ dầu và cách riêng đếncha mẹ của những em mới được rửa tội, bằng lời nói và gương lành tôi khuyên tất cả gieo trồng trong các em hột giống sự sống thần linh phát xuất từ bí tích Rửa tội.
VATICAN (Zenit.org)- Bài huấn đức của Đức Gioan Phaolo II nói hôm nay Chúa Nhật 9/2 trước khi đọc kinh Truyền Tin trưa với khách hành hương tập hợp trong Quảng trường thánh Pherô.
* * *
1. Hôm nay chúng ta cử hành lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, một biến cố các tác giả Tin mừng cho là sự bắt đầu sứ vụ cứu thế của Người. Như vậy được khai mạc sứ vụ Chúa Kitô sẽ hoàn tất trong mầu nhiệm phục sinh, trong đó với sự chết và phục sinh của Người, Người sẽ cất bỏ tội lỗi thế gian (x. ga 1: 29).2. Sứ vụ người Kitô hữu cũng bắt đầu với bí tích Rửa tội. Sự tái khám phá bí tích Rửa tội, qua những khóa thuận lợi giáo lý trong tuổi trưởng tàhnh, như vậy là một phương diện thích đáng của việc tân phúc âm hóa. Việc đổi mới một cách trưởng thành hơn về sự gắn bó của mình với đức tin, là điều kiện cho sự tham gia thật và đầy đủ trong việc cử hành Thánh Thể, sự cử hành này làm nên chóp đỉnh đời sống giáo hội.
3. Xin Đức Maria Chí Thánh giúp những người đã được tái sinh "bởi nước và Thánh Thần" trong bí tích Rửa tội, biến chính sự sống của mình thành một sư dâng hiến kiên trì cho Thiên Chúa trong việc thực thi hằng ngày điều răn thương yêu, như vậy là thực hiện chức linh mịc cộng đồng thích hợp với tất cả mọi người đã được rửa tội.
Sau khi đọc kinh Truyền tin, Đức Thánh Cha đọc lời chào sau đây:
Trong ngày Chúa Nhật này nhắc lại phép rửa của Chúa, tôi nghĩ đến những em bé đã được rửa tội trong vòng năm nay. Tôi hôn và chúc lành cho các em. Tôi cũng chúc lành các cha mẹ đỡ dầu và cách riêng đếncha mẹ của những em mới được rửa tội, bằng lời nói và gương lành tôi khuyên tất cả gieo trồng trong các em hột giống sự sống thần linh phát xuất từ bí tích Rửa tội.