WASHINGTON - ĐHY hồi hưu Janes A. Hickey người đã dìu dắt Giáo Hội Công Giáo tại thủ đô Hoa thịnh Đốn trong vòng 20 năm đã qua đời tại nhà hưu dương ở Washington vào sáng ngày hôm nay. ĐHY hưởng thọ 84 tuổi.

ĐHY Hickey hưu dưỡng vào năm 2000 và từ đó sống tại Nhà Jeanne JuGan Home trong vùng Đông Bắc của Washington. Từ hơn một năm qua được các nữ tu Dòng Little Sisters of the Poor chăm sóc.

Sáng hôm nay trước khi tắt thở vào lúc 6:15 giờ, ĐHY Theodore McCarrick, giám mục đương nhiệm của Washington đã có mặt bên gường bệnh nhân cùng một số giám mục và linh mục và nữ tu đứng chung quanh giuờng của ngài để cầu nguyện. Cháu của ngài là ông Tom Erickson cùng vợ cũng có mặt trong lúc đó.

ĐHY James Hickey sinh ngày 11-10-1920 tại Midland, giáo phận Saginaw, thuộc tiểu bang Michigan, con của ông bà nha sĩ James Peter Hickey. Thuở thiếu thời cha mẹ dạy con về công tác bác ái hơn là tìm nghề kiếm nhiều tiền nhất là trong gia đoạn trong cảnh “Depression” Cùng Khốn Thất Vọng vào khoảng 1930 ở Hoa Kỳ.

Về học vấn: thanh niên James Hickey lớn lên và nhập chủng viện Sacred Heart Seminary College, ở Detroit; tiếp đó theo học tại Đại Học Catholic University of America ở Washington DC; được gửi du học bên Roma theo học Đại Học Giáo Hoàng Pontifical Lateran University và đậu tiến sĩ Luật, học thêm tại Đại Học Giáo Hoàng Pontifical Angelicum University cũng ở Roma và đậu tiến sĩ Thần học.

Cuộc đời linh mục: James Hickey được thụ phong linh mục ngày 15-6-1946 tại Saginaw. Sau khi làm mục vụ một năm trong giáo phận được gửi du học Roma từ 1947-1951. Trở về phục vụ giáo phận Saginaw, làm thư ký giám mục (1957-1966) sáng lập và làm bề trên Đại chủng viện St. Paul Seminary. Tham dự Công Đồng Vatican II (1962-1965) với tư cách là chuyên gia và phụ tá cho giám mục Stephen Woznicki của Saginaw.

Đời giám mục: Được bổ nhiệm giám mục phụ tá của Saginaw vào ngày 18-2-1967 và được thánh hiến ngày 14-4-1967 do John Francis Dearden, tổng giám mục của Detroit. Vào ngày 31-5-1974 được đổi về làm giám mục Cleveland. Vào ngày 17-6-1980 được bổ nhiệm làm Tổng giám mục giáo phận thủ độ Hoa Kỳ là Washignton DC.

Đời Hồng Y: Giám mục Hickey được vinh thăng hồng y vào ngày 28-6-1988, và nhận mũ hồng y tước hiệu nhà thờ Santa Maria Madre del Redentore a Tor Bella Monaca. Tham dự Công Nghị Giám Mục Thế Giới (Synod) lần VIII tại Vatican tháng 9 tới tháng 10 năm 1990; là thành phần tổng thư ký đoàn của Công Nghị Giám Mục (1990-1994. Tham Dự Công Nghị Giám Mục Thế Giới (Synod) lần IX tại Vatican vào tháng 10 năm 1994. Được cử làm Đặc Sứ của Đức Giáo Hoàng nhân dịp kỷ niệm 150 năm thành lập giáo Cleveland vào ngày 17-8-1997. Tham dự Hội Nghị Đặc Biệt CÁc Giám Mục Mỹ Châu tại Vatican vào tháng 11 và 12 năm 1997. Từ chức cai quản diáo phận vì tuổi gìa vào ngày 21-11-2000.

Từ năm 1980 tới 2000, ĐHY Hickey đã không ngừng phát triển đáng kể những công tác phục vụ xã hội trong giáo phận của thủ đô, canh tân hệ thống trường tiểu học Công giáo và thành lập thêm 16 giáo xứ và đặc xứ trong tổng giáo phận Washington DC. Hiện nay Washington có 500,000 người Công giáo.

Thánh lễ an táng cho cố hồng y james Hickey được dự trù vào ngày thứ Bày tuần tới lúc 10:30 sáng tại Vương Cung Thánh Đường Đức mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội tại Thủ đô Hoa Kỳ.