TIN BUỒN:

Chính Thầy là Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy“. (Gioan 14,6)



(Di ảnh LM Huỳnh Ngọc Tiên)

Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh, chúng con xin khấp báo đến quý Đức Cha,

quý linh mục mục tu sĩ và toàn thể cộng đồng Dân Chúa:


Linh mục Phaolô Huỳnh Ngọc Tiên

cựu Giám Đốc Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn (1968-1975)

và cựu biên tập viên của nguyệt san Dân Chúa Âu Châu

đã an nghỉ trong Chúa vào 4 giờ sáng Chúa Nhật 18.04.2004

tại nhà thương Pontoise, ngoại ô Paris, Pháp

hưởng thượng thọ 89 tuổi.

Về Nhà Cha : rạng sáng Chúa Nhật thứ II Phục Sinh 18.04.2004 tại Pontoise, Pháp

R.I.P.

Đồng khấp báo

  • Thay mặt cho các môn sinh ở hải ngoại: Đức Ông Phêrô Trần Văn Hòa (Hòa Lan), Lm. Phaolô Đào Quang Thạnh (Bỉ)
  • Thay mặt cho Ban Điều Hành nguyệt san Dân Chúa Âu Châu: Lm. Stêphanô Bùi Thượng Lưu
  • Thay mặt cho Hội Linh Mục Tu Sĩ Ut Sint Unum (USU) Việt Nam tại Âu Châu: Lm. Augustinô Nguyễn Văn Dụ


Sau đây là đôi dòng tiểu sử của cố linh mục Phaolô Huỳnh Ngọc Tiên:

  • Sinh tại Cầu Kho (Sài Gòn) ngày 11.11.1914
  • Vào chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, năm 1926
  • Du học Penang (Malaysia): 1934-1939
  • Giáo Sư chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn : 1939-1943
  • Thụ phong Linh Mục tại Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn ngày Lễ Lá tháng 03 năm 1943
  • Phó Chợ Đũi (Huyện Sĩ) Sài Gòn : 1943-1946
  • Phó Họ Vũng Tầu (Cap Saint Jacques) : 1947
  • Giáo Sư và Giám Luật Chủng viện Sài Gòn : 1947-1953
  • Chánh Sở Họ Thủ Thiêm, kiêm Bề Trên Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm : 1953-1968
  • Giám Đốc Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn: từ 1968-1975
  • Tháng 4 năm 1975, đi tham dự Đại hội các Cha giám đốc Đại chủng viện tại Roma... (biến cố 1975, Ngài không về Việt Nam được.)
  • Ngài đi giúp các xứ đạo, các Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam...
  • Hưu dưỡng tại Đại Chủng Viện Issy-les- Moulineaux.
  • Cựu Chủ Tịch Liên Tu Sĩ Việt Nam tại Pháp.
  • Một trong các Sáng Lập Viên của Hội Linh Mục Tu Sĩ Ut Sint Unum (USU) Việt Nam tại Âu Châu.
  • Biên tập viên thường xuyên của nguyệt san Dân Chúa Âu Châu với bút hiệu Táo Lé từ năm 1982 đến năm 1998.
  • Mừng Đại Lễ Ngọc Khánh 60 năm linh mục tại Paris (1943-2003)