Luật sư trưởng, Philip Ruddock nói đây là tại vì luật pháp Úc không cho phép việc bắt giữ và khởi tố hai người này tại nước nhà.

Hai người đàn ông này, David Hicks và Mamdouh sinh tại Ai Cập, bị tố cáo là đã có quan hệ với al-Qaeda.

Nhóm nhân quyền và các chính trị gia đảng đối lập đã kêu cầu hai người này phải được trở về nước.

Ngọai trưởng Anh, Jack Straw nói vào hôm thứ năm là năm trong sáu người đang bị giam tại vịnh Guantanamo sẽ được trả về lại Anh Quốc, tại đây họ sẽ bị giam và có thể bị khởi tố.

Một luật sư quân sự Hoa Kỳ đứng ra cãi cho David Hicks nói là tình trạng của anh phải được xem xét tương tự như quyết định dành cho những người Anh bị bắt giữ.

Luật chống khủng bố của Úc đã không được ban hành cho đến sau khi vụ tấn công Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng Chín năm 2001.

Lãnh đạo đảng Lao Động, đảng đối lập, Mark Latham nói đảng của ông sẽ ủng hộ luật cho phép hai người này được kết án bằng luật Úc.

Ông Hicks đã bị bắt tại Afghanistan vào cuối năm 2001, bi nghi là chiến đấu cho Taleban.

Ông Habib cũng bị bắt năm 2001 nhưng tại Pakistan. Gia đình ông bác bỏ nghi vấn là ông có quan hệ với mạng lưới al-Qaeda của Osama bin Laden. Họ nói ông bị bắt khi đang kiếm trường học cho con của mình.