SAN FRANCISCO - Các nhà xã hội học Hoa Kỳ đã trải qua 6 năm nghiên cứu phản ứng của dân chúng địa phương tại các thành phố lớn trên thế giới trong nhiều tình huống khác nhau.

Điều gì làm cho một thành phố thân thiện hơn là một thành phố khác. Các nhà tâm lý học ở trường đại học California State University nói, điều đó là do hoàn cảnh chúng ta sinh sống hơn là những lý do văn hoá hay sắc tộc.

Các nhà tâm lý đã nghiên cứu cách thức dân chúng địa phương đối xử với khách lạ ở 23 thành phố trên toàn thế giới.

Toán nghiên cứu thử nghiên cứu bằng một loạt những cử chỉ để xem có được giúp đỡ hay không như đánh rơi cây bút, giả vờ bị mù hay bị thương, và đánh rơi những phong bì có địa chỉ trên đường phố.

Kết qủa cho thấy, thành phố càng nghèo hơn, càng ít ổn định hơn thì thường có dân chúng thân thiện hơn, cởi mở hơn.

Các thành phố thân thiện

1. Rio de Janeiro, Brazil 2. San Jose, Costa Rica 3. Madrid, Tây Ban Nha

Rio de Janeiro ở Brazil, thường được coi là một thành phố đầy bạo động và tội ác, lại đã dẫn đầu bảng.

Các thành phố của Châu Mỹ La tinh thường được điểm cao hơn cũng như là thành phố Madrid của Tây Ban Nha.

Nhưng các thành phố như New York, Amsterdam, Singapore và Kuala Lumpur lại bị cho là ít thân thiện nhất.

Những người dân địa phương ở đó chỉ giúp đỡ khoảng một nửa số trường hợp khi những người thi hành cuộc nghiên cứu có những hành động nhờ vả.

Bảng nghiên cứu kết luận là người ta thường tỏ ra thân thiện vầ ưa giúp đỡ hơn trong các thành phố ít đông dân và thoải mãi hơn.

Các nhà tâm lý học nói cuộc nghiên cứu của họ chứng tỏ lý thuyết về "quá tải kích thích" là có cơ sở.

Tại các thành phố quá đông dân, với sinh hoạt quá nhanh làm cho người ta đối phó bằng cách lờ đi những trường hợp cấp cứu và không xem người lạ là một cá nhân nữa.(bbc)