JAKARTA -Tập hồ sơ buộc tội dày 25 trang được các công tố viên đưa ra hôm nay chứa đựng những cáo buộc rằng ông Abu Bakar Ba'asyir có hành vi tổ chức và hoạt động nhằm lật đổ chính quyền hợp pháp ở Indonesia để lập ra một nhà nước Hồi Giáo.

Cáo trạng nói vị giáo sĩ theo xu hướng cực đoan đã chỉ đạo và thông qua lệnh thực hiện một loạt vụ đánh bom ở Indonesia ba năm trước, làm 19 người bị giết.

Cáo trạng cũng nói ông ta đã chấp thuận cho những người dưới quyền chuẩn bị đánh bom một cơ quan đại diện của Mỹ ở Singapore.

Ông Ba'asyir còn bị truy tố vì tội vi phạm luật di trú, giả mạo giấy tờ và khai báo sai trước cảnh sát.

Nhưng điều quan trọng hơn cả là cáo trạng đã không nói ông ta có liên hệ đến vụ đánh bom ở Bali tháng 10 năm ngoái.

Ông Abu Bakar Ba'asyir bị người ta nghi là lãnh tụ tinh thần của tổ chức Hồi Giáo Jemaah Islamiah hoạt động trong vùng Đông Nam Á.

Cảnh sát và cơ quan an ninh tin rằng tổ chức này đứng đằng sau vụ đánh bom ở Bali nhưng cho tới nay họ không thể nào chứng minh được điều đó.

Ông Ba'asyir đã phủ nhận bất cứ sự can dự nào trong những hành động khủng bố và cũng phủ nhận ông là thành viên của nhóm dân quân vũ trang hồi giáo Jemmaah Islamiah.(bbc)