LAHAYE - Phiên tòa quốc tế La-hay xử tội phạm chiến tranh tuyên án tù dài hạn cho 2 cựu lãnh đạo quân vũ trang người Croatia gốc Bosnia, theo tội danh liên quan tới vụ nội chiến hồi đầu thập niên 90 tại Bosnia.

Với tội ngược đãi, tra tấn và xua đuổi người Hồi giáo ở miền Nam Bosnia, hai người này bị xử 18 và 20 năm tù giam.

Từ La-hay phóng viên BBC Geraldine Coughlan cho biết thêm biệt hiệu của hai người này là Tula và Stela.

Mladen Naletilic (Tula) là người sáng lập và lãnh đạo của tiểu đoàn nổi danh mang tên Trừng phạt.

Phiên toà chỉ ra tội danh của lực lượng này là chuyên xua người Hồi giáo ra khỏi nhà của họ từ thành phố Mostar ở Bosnia và các vùng xung quanh trong những năm 1993 và 1994.

Ông Naletilic cùng thuộc cấp là Vinko Martinovic bị tuyên án tội tấn công các ngôi làng và tra tấn tù binh.

Trong một bản tuyên án dài, tòa nói những người này lùa dân Hồi giáo hoảng loạn vào trận địa để làm mồi nhử hỏa lực đối phương.

Tòa cũng nói là họ dùng tù binh để làm bia đỡ đạn.

Tòa còn nêu thêm tội danh của họ là dùng sức lao động của tù nhân trái phép, và phá hoại tài sản công cộng lẫn tư nhân.

Nếu quí vị có theo dõi tình hình xung đột Balcan thì chắc còn nhớ Naletilic là bị cáo tội phạm chiến tranh đầu tiên được chính quyền Zagrzeb giao cho tòa hồi năm 2000.

Sau vụ đó tòa quốc tế đã hi vọng sẽ hợp tác tốt hơn với chính phủ thân phương Tây ở Croatia, nhưng trưởng ban công tố Carla del Ponte thì nói hiện mối hợp tác này chưa được tốt.

Bà del Ponte đang tiếp tục gây sức ép để có thêm nhiều bị cáo tội phạm chiến tranh được giao nộp cho tòa La-hay.(bbc)