LOS ANGELES -- So sánh về những cuộc ném bom vào thành Baghdad với những cuộc ném bom kinh hoàng trong thế chiến thứ hai và cho rằng chưa thấm vào đâu! Đây là một vài con số thống kê:

- Trưa ngày 12-3-1945, khoảng 8 tuần lễ trước khi Đức quốc xã thất thủ, Đồng Minh đã dùng 1,000 máy bay Mỹ tấn công thành Swinemuende bên bờ biển Baltic của Đức. Thành này có 25,000 dân cư thì 23,000 người bị thiệt mạng trong đêm hôm đó.

- Ngày 16-3-1945, có 225 máy bay Anh quốc đã thả 1,100 tấn bom xuống thành Wurzburg, Đức quốc. Thành này có Tòa Giám mục của nam Đức và nhà thờ chánh tòa thời danh xây kiển rococo đã bị cháy rụi trong vòng 17 phút và 6,000 người đã thiệt mạng trong đêm hôm đó vì bom đạn.

- Những thiệt hại nhân mạng khác tại Đức có thể kể ra như sau: 45,000 bị giết trong những cuộc ném bom thành Hamburg.

- 50,000 người chết tại thành Dresden,

- 12,000 người chết tại thành Bá Linh

- 10,000 người chết tại thành Kassel,

- 5,500 người chết tại thành Frankfurt

- Tại thành phố Pforzheim với số dân cư là 63,000 người thì một phần ba (1/3) bị cháy thành tro trong một đêm bị ném bom vào giữa tháng 2 năm 1945.

- Trong thế chiến thứ II, chưa bao giờ dân cư vô tội bị tác chiến quân sự làm thiệt mạng và gây tang tóc như vậy. Trong 5 năm thế chiến II đã có 1 triệu rưởi quả bom dội xuống 161 thành phố và 800 làng mạc tại Đức quốc, làm cho 500,000 người chết (gồm khoảng 75,000 trẻ em). Thêm vào đó có 78,000 người nô lệ, nhân công và tù nhân chiến tranh bị thiệt mạng.

(Phỏng theo bài của Jorg Friedrich -- Báo Los Angeles Times 28-3-2003)