TOKYO - Dân chúng Nhật Bản nhiều người chống chiến tranh Iraq nhưng chính phủ lại nhiệt tình ủng hộ Hoa Kỳ vì lo ngại bị Bắc Hàn tấn công.

Cứ mỗi tuần số người phản đối chiến tranh lại tăng lên.

Hàng chục nghìn người ra phố ở Tokyo để nói to những lời phản chiến nhưng chính phủ Nhật tỏ ra bất chấp dư luận và vẫn ủng hộ tổng thống Bush toàn tâm toàn ý.

Động cơ của Nhật Bản không phải là nỗi sợ Iraq mà vì một mối đe doạ trực tiếp hơn, tức là một cuộc chiến với nước Bắc Triều Tiên có vũ khí nguyên tử.

Thủ tướng Junichiro Koizumi biết rằng nước ông rất cần sự bảo vệ của Hoa Kỳ nếu có xung đột với Bắc Triều Tiên.

Ông Koizumi nói "Hoa Kỳ đã phát biểu rằng họ coi việc tấn công nước Nhật như là tấn công vào chính nước Mỹ. Đây là một thái độ mạnh mẽ khiến Bắc Hàn dè chừng. Nhưng chúng ta cũng cần phải tỏ ra rằng người Nhật có ý chí tự vệ bằng chính sức mình.

Ông Koizumi cũng nói Nhật Bản cần có luật mới để áp dụng vào trường hợp khẩn cấp.

Sắp có bom
Bắc Hàn đang thực hiện hai chương trình nguyên tử riêng rẽ và chỉ cần một số tháng nữa là có khả năng chế tạo được bom nguyên tử.

Hiện nước này đã có những kho vũ khí sinh hóa và những hỏa tiễn có thể chuyên chở chúng.

Nguy cơ Nhật phải đương đầu còn được nhấn mạnh bằng lời của chính Bộ trưởng Quốc phòng, nói rằng sẽ có đủ lý lẽ biện minh cho một cuộc tấn công phủ đầu nếu như Bắc Hàn chuẩn bị tấn công.

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng Nhật không có đủ khả năng thực hiện việc này.

Một nhà phân tích là Shunji Yanai đã từng chịu trách nhiệm về quan hệ đối ngoại với Bắc Hàn tại Bộ Ngoại Giao Nhật.

Ông nói "Chính sách quốc phòng cơ bản của Nhật từ lâu đã là tự bảo vệ mình. Nhật BẢn chưa xem xét khả năng tấn công ngoài phạm vi nước Nhật, cho nên, năng lực chúng tôi chỉ hạn chế ở mức đó".

Lực lượng mạnh
Quân đội Nhật là một trong những lực lượng hiện đại và được trang bị tốt nhất trên thế giới, nhưng không quân Nhật bị hạn chế trong lãnh thổ của Nhật vì không thể được tiếp nhiên liệu trong khi bay cũng như không có khả năng tấn công mặt đất.

Hiến pháp hòa bình của Nhật cũng đặt ra thêm nhiều hạn chế khác.

Tin tình báo cho biết Bắc Hàn đang chuẩn bị phóng thử một tên lửa đạn đạo qua Nhật để biểu dương khả năng công kích.

Nhưng các lực lượng quốc phòng của Nhật chỉ có thể ngồi chờ xem điều gì sẽ xảy ra.

Phản công kinh tế
Ông Ichita Yamamoto thành viên đảng Dân chủ tự do cầm quyền nói nếu như cuộc thử nghiệm tên lửa xảy ra thì sẽ có áp lực phản công bằng con đường kinh tế.

Ông cho rằng Nhật nên tăng cường các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Bắc Hàn, cụ thể là tạm thời ngăn cản lưu thông tiền tệ và con người, đặc biệt là hạn chế thương mại giữa hai nước.

Điều này có thể sẽ giáng một đòn lên chính quyền Bình Nhưỡng.

Bắc Hàn đã nhiều lần tuyên bố là các biện pháp trừng phạt sẽ gây ra nguy cơ chiến tranh.

Cho nên Nhật sẽ cần Mỹ hậu thuẫn nếu như Nhật muốn trấn thủ Bắc Hàn.

Nhiều người trong vùng cho rằng không có gì có thể ngăn cản chương trình hạt nhân của Bắc Hàn.

Tuy nhiên cũng ông Shunji Yanai cho rằng Nhật sẽ không chấp nhận điều này.

Bình nhưỡng có tên lửa
Ông nói đây quả thật là một cơn ác mộng và Nhật sẽ làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn chương trình hạt nhân của Bắc Hàn.

Theo ông, Bình Nhưỡng đã có các tên lửa lưu động.

Con số tên lửa lưu động này có thể lên đến 100 hay 200 và đã được triển khai sẵn sàng phóng tới Nhật.

Trong trường hợp Bắc Hàn thử nghiệm vũ khí hạt nhân, có nhiều lời cảnh báo cho rằng có thể Nhật sẽ làm theo.

Tuy nhiên đa số người dân Nhật phản đối kịch liệt vũ khí hạt nhân.

Cựu tướng Toshiyuki nói một nước Nhật có trang bị vũ khí hạt nhân là một cuộc khủng hoảng.

Ông nói "Nước Nhật phụ thuộc gần 100 phần trăm các nguồn năng lượng từ Trung Đông và 60 phần trăm lương thực từ ngoài nước Nhật".

Ông cho rằng nếu Nhật thay đổi chính sách, Nhật có thể sẽ chịu một sự trừng phạt nghiêm trọng đến nỗi sẽ không sống sót được.

Phóng vệ tinh do thám
Nhật Bản đang nhanh chóng nâng cấp các lực lượng quân đội trước nguy cơ đe dọa từ Bắc Hàn.

Trong tháng này, Nhật Bản sẽ phóng các vệ tinh do thám lần đầu tiên và những tàu chiến kỹ thuật cao sẽ được triển khai vùng biển Nhật.

Ô dù hạt nhân của Hoa Kỳ cùng sự có mặt của quân đội Mỹ trên đất Nhật chưa bao giờ giữ vai trò quan trọng như hiện nay.

Dù có ai nghi hoặc gì đi nữa về cuộc chiến tranh Iraq, liên minh Nhật Bản Hoa Kỳ hiện nay là chặt chẽ hơn bao giờ hết.(bbc)