WASHINGTON - Thượng viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua một hiệp định có tính cách cột mốc lịch sử giữa hai nước Mỹ và Nga về việc giảm bớt kho vũ khí nguyên tử của cả hai nước với tỷ lệ giảm thiểu là hai phần ba.

Vào ngày hôm qua, thứ năm, Thượng viện Hoa Kỳ đã biểu quyết thông qua với tỷ số 95 phiếu thuận và không có phiếu chống, về một hiệp định giảm bớt nhiều nhất số lượng vũ khí nguyên tử chiến lược mà hai cường quốc nguyên tử có thể hình dung ra được.

Theo Hiệp định này thì hai nước Mỹ và Nga cắt bớt kho đầu đạn nguyên tử tầm xa với số lượng trong khoảng từ 1700 đến 2200 từ nay cho đến năm 2012. Lãnh tụ khối đa số tại Thượng viện là ông Bill Frist thuộc đảng Cộng hòa, đã khen ngợi hiệp định này bởi vì nó gỉam thiểu đáng kể vũ khí hạt nhân.

Trong khi đó, một số thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ bày tỏ mối quan tâm là hiệp định này cho phép tồn trữ đầu đạn hạt nhân thay vì phải tiêu hủy chúng, tạo ra khả năng cho bọn khủng bố có thể đoạt được vũ khí này. (voa)