LIÊN HIỆP QUỐC - Những người bị buộc tội gồm có ba thiếu tướng, ba đại tá và cựu thống đốc vùng lãnh thổ Đông Timor.

Đứng đầu trong danh sách là tướng Wiranto, cựu Bộ trưởng quốc phòng và cựu chỉ huy các lực lượng vũ trang của Indonesia.

Những cáo trạng này liên quan tới các sự kiện diễn ra trước và trong thời kỳ bỏ phiếu đòi độc lập đầy bạo lực trong lãnh thổ này hồi năm 1999.

Tám người này bị buộc những tội danh nghiêm trọng nhất, gồm tội giết người, trục xuất và ngược đãi.

Việc những người này lạm quyền là một phần trong điều mà bản cáo trạng gọi là sự tấn công có hệ thống chống lại nhân dân Đông Timor, đặc biệt là những người bị coi là ủng hộ viên cho phong trào để Đông Timor được độc lập.

Công tố viên của Liên Hợp Quốc, phối hợp với các đồng nghiệp tại Đông Timor, đã liệt kê ít nhất là 280 vụ giết người dựa trên hơn 1500 lời khai nhân chứng.

Các tổ chức nhân quyền đã cáo buộc tướng Wiranto là người chịu trách nhiệm cuối cùng đối với làn sóng giết người do các lực lượng dân quân tiến hành tại Đông Timor ba năm về trước.

Lệnh bắt giữ tám người kể trên đã được chuyển đến cho văn phòng Viện trưởng Viện kiểm sát của Indonesia và tới cả cảnh sát quốc tế Interpol.(BBC)