Có ít nhất 17.000 bà mẹ và trẻ em ở tỉnh Tucumán, Argentina bị suy dinh dưỡng, điều đó buồn thay đã thành những hình ảnh phổ biến về nỗi cơ cực của những người thiểu số chịu ảnh hưởng của nạn đói được truyền đi khắp thế giới hồi tháng trước. Một tờ báo địa phương đã đưa ra một báo cáo tạm thời của hệ thống y tế Tỉnh (SIPROSA) về số thương vong. Theo báo cáo này, 15.300 trẻ em dưới 6 tuổi đã chịu ảnh hưởng của nạn đói cùng với 680 em dưới 14 tuổi mà hậu quả là tổn thương thần kinh và khoảng 1.000 phụ nữ mang thai bị suy dinh dưỡng.

Một chuyện nghiêm trọng nữa, theo lời giải thích của chủ tịch SIPROSA, ông Juan Masaguer, là hồi năm ngoái các trẻ em dưới độ tuổi 14 và các bà mẹ chúng vẫn còn được kể trong các chương trình trợ giúp nhưng cho đến nay thì các chương trình này chỉ được dành riêng cho cho trẻ em dưới 6 tuổi. Hàng tháng họ chủ yếu chỉ nhận được sữa và một gói thực phẩm. Trong ba tháng cuối năm 2002, đã có 19 cái chết vì đói ở Tucumán. Trong tất cả các trường hợp, bối cảnh của các nạn nhân đều tương tự như nhau: các gia đình đông con trong tình trạng quá nghèo khổ, bần cùng, nhà cửa thì tồi tàn mà lại không có nước uống với các điều kiện vệ sinh tồi tệ. Cái chết đầu tiên đã xảy ra cho Maria Rose Gómez, cô bé 6 tuổi mà chỉ cân nặng 6 kílôgam.