NATO hiện đang phải đối đầu với cuộc khủng hoảng chính trị chưa từng có, sau khi Ðức, Pháp cùng với Vương quốc Bỉ cùng thông báo quyết định không ủng hộ ý kiến sửa soạn kế hoạch để bảo vệ cho Thổ Nhĩ Kỳ trong trường hợp cuộc chiến đánh Iraq xảy ra.

Cả 3 chính phủ Ðức, Pháp và Bỉ cho biết phải đi đến quyết định này vì bảo vệ cho Thổ Nhĩ Kỳ có nghĩa là NATO đồng ý đi đến chiến tranh, trong lúc vẫn đang có thể tìm được một giải pháp ôn hòa hơn cho vấn đề Iraq.

Ông Nichlas Burns, đại sứ Hoa Kỳ tại NATO nói rằng hành động của những nước đồng minh đã đẩy tổ chức đến chỗ mà ông gọi là khủng hoảng niềm tin. Trong khi đó, ông George Robertson, Tổng thư ký của tổ chức thì nói vẫn hy vọng cuối cùng các quốc gia thành viên sẽ đạt được thỏa thuận để giải quyết bế tắc hiện có.

Ông George Robertson, cho rằng các quốc gia thành viên sẽ đạt được thỏa thuận để bảo vệ Thổ Nhĩ Kỳ trong trường hợp chiến tranh với Iraq xảy ra. (RFA)