Một viên chức cao cấp trong chính quyền Malaysia hôm nay đã lên tiếng cáo buộc rằng chính phủ Úc đang cho thực hiện một chính sách nặng tay đối với những người theo Hồi giáo.

Ông Najib Tun Razak, Bộ trưởng quốc phòng Malaysia cho hay chính phủ nước ông rất quan tâm đến những hành động mà lực lực an ninh Úc đã làm như lục soát nhà của một số người Indonesia theo Hồi giáo đang sinh sống trên đất Úc.

Những vụ lục soát này xảy ra sau vụ khủng bố đặt bom ở Bali, giết chết gần 200 người, trong đó phần lớn là công dân Úc.

Trước đó, khi có mặt tại Phnom Penh dự hội nghị cấp cao ASEAN, Thủ tướng Mahathir Mohammad của Malaysia đã nói ông được xem hình ảnh về những vụ bố ráp này và lo sợ cho sự an toàn của những người theo đạo Hồi đang cư ngụ tại Úc.

Cùng khi đó tại Canberra, một dân biểu thuộc phe đối lập lên tiếng cáo buộc Thủ tướng Úc là người kỳ thị dân Châu Á.
Dân biểu Craig Emerson của đảng Lao động nói rằng bằng chứng rõ rệt nhất là chính sách mậu dịch và chính sách đối ngoại mà Úc đang cho áp dụng đối với Á Châu. Chuyện cảnh sát Úc lục soát nhà của người Indonesia theo Hồi giáo được ông này coi là bằng chứng xác nhận Úc đang muốn đóng vai trò phụ tá cảnh sát cho Hoa Kỳ.

Ông Emerson cho rằng đã đến lúc Thủ tướng Howard phải đặt quyền lợi của quốc gia lên trên ý tưởng cá nhân.(RFA)