Thủ Tướng Ấn Ðộ ông Atal Behari Vajpayee gọi Pakistan là một quốc gia khủng bố vì đã cho phép các phần tử đấu tranh hồi giáo thực hiện các cuộc tấn công xuyên qua biên giới vào Ấn Ðộ.

Ông Vajpayee phát biểu tại một cuộc họp tại New Delhi ngày hôm nay của liên minh dân chủ dân tộc đang cầm quyền. Ấn Ðộ lên án Pakistan là huấn luyện, trang bị vũ khí và tài trợ cho các phần tử hồi giáo quá khích chiến đấu đòi chấm dứt sự cai trị của Ấn Ðộ trong vùng Kashmir bị chia cắt.

Pakistan nói rằng chỉ yểm trợ tinh thần và ngoại giao cho quyền tự quyết của người dân Kashmir. Hồi hôm qua, Ấn Ðộ cho biết đã bắt đầu rút quân ra khỏi lằn ranh quốc tế. Pakistan nói cũng sẽ làm như vậy. Nhưng cả hai nước dự định duy trì quân đội dọc theo biên địa đang có tranh chấp tại Kashmir. (VOA)