Tại Campuchia, khoảng một triệu người dân xứ này sẽ có thể lâm tình trạng thiếu lương thực vào những tháng tới đây vì hạn hán và lụt lội đã phá hủy hầu hết hoa mầu trồng trọt trong nước.

Theo lời nhiều viên chức, do đất đai khô hạn, vụ mùa lúa năm nay chiếm chưa tới phân nửa diện tích canh tác ở Campuchia. Thêm vào đó, phần lớn hoa mầu trồng trọt đã bị cuốn trôi theo dòng nước lụt hồi tháng Tám.

Các viên chức Campuchia cho hay, khoảng 2 triệu người dân Campuchia đang điêu đứng vì hạn hán. Trong 20 năm qua, chưa bao giờ Xứ Chùa Tháp lại bị khô hạn như năm nay. Trong khi đó, tại nhiều vùng khác, khoảng 1 triệu người lại đang khốn khổ vì nạn lụt.

Vào tháng Tám, mực nước thượng nguồn sông Mekong đã lên đến mức cao nhất, tính từ năm 1966 đến nay.

Thiên tai lụt lội năm nay là năm thứ ba đã làm thiệt mạng 29 người. Bên cạnh đó, thiệt hại vật chất lên đến khoảng 30 triệu đô-la.