Trong diễn văn tranh cử, Thủ Tướng Ðức Gerhard Schroeder đã lập lại quan điểm chống việc Hoa Kỳ có thể dùng đến võ lực tấn công Iraq. Ông cho rằng Trung Ðông cần có thêm hòa bình bớt chiến tranh.

Sau bài diễn văn của Tổng Thống Bush kết thúc ở New York, nói chuyện trong cuộc tập hợp tranh cử ở Regensburg, ông Schroeder cho biết ông không ủng hộ chiến tranh và khẳng địng với dân chúng Ðức rằng dưới thời ông cầm quyền, nước Ðức sẽ không tham chiến.

Ông Schroeder không đề cập một cách rõ rệt đến bài diễn văn của ông Bush. Trong khi đó, tại New York, Ngoại trưởng Ðức Joschka Fisher cho biết nước Ðức sẽ tích cực trong công việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột.

Trong khi đó, Ngọai trưởng Pháp Dominique de Villepin cũng phát biểu rằng việc gửi thanh tra võ khí của Liên Hiệp Quốc trở lại Iraq, chứ không phải việc hạ bệ Saddam Hussein sẽ là mối quan tâm chính của thế giới trong hành động chống Iraq.