Tổng thư ký Liên Hiệ̣p Quốc nói đã có sự thống nhất tại Iraq rằng bầu cử trực tiếp là cách tốt nhất để lựa chọn ra một chính phủ đại diện cho dân.

Tuy nhiên, ông không đề cập tới câu hỏi chủ chốt là khi nào sẽ có cuộc bầu cử đó.

Một nhóm công tác của Liên Hiệ̣p Quốc đang ở Iraq, tìm kiếm cách thức tốt nhất để trao trả quyền lực cho người Iraq.

Việc này diễn ra sau khi có sự phản đối rộng khắp đối với kế hoạch của Hoa Kỳ nhằm gián tiếp bầu ra một hội đồng chịu trách nhiệm lựa chọn chính phủ chuyển tiếp.

Hoa Kỳ nói không đủ thời gian để tổ chức bầu cử trực tiếp trước khi hết hạn vào ngày 30 tháng Sáu.

Ông Annan nói việc chuẩn bị và tổ chức bầu cử cần phải được tiến hành trong các điều kiện an ninh và chính trị thích hợp. Ông không nói rõ hơn, nhưng dường như chẳng có ai tin rằng đã đạt được những điều kiện như vậy.

Còn có những khả năng khác là tổ chức một đại nghị để chọn ra chính phủ tạm thời, hoặc tạm ngưng việc chuyển giao quyền lực.

Cố vấn đặc biệt của tổng thư ký là ông Brahimi sẽ đưa ra các gợi ý khi ông quay trở lại Iraq vào tuần tới.

Tuy nhiên, liên quân sẽ chẳng có mấy thời gian để quyết định việc lựa chọn chính phủ mới như thế nào.

Trong các thông tin chi tiết cần đưa ra, cần phải có cả bản hiến pháp tạm thời, được trông đợi là sẽ được công bố vào cuối tháng này. (BBC)