Ngoại trưởng các nước Ả-Rập vừa lên tiếng kêu gọi quốc tế tiếp tay vận động để Hoa Kỳ bỏ ý định tấn công Iraq.

Chủ tịch Liên Ðoàn Ả-Rập, Arm Mussa cho rằng, Hoa Kỳ mà mở chiến dịch đánh Iraq, toàn vùng Trung Ðông sẽ rơi vào vòng hỗn loạn.

Ngoại trưởng các nước Ả-Rập đã kết thúc 2 ngày hội đàm tại thủ đô Cairo. Trong cuộc họp, hầu hết các viên chức tham hội đều bày tỏ niềm lo ngại Hoa Kỳ sẽ áp dụng biện pháp quân sự. Do đó, đại biểu các nước đã đề nghị Liên Hiệp Quốc và Iraq nên thảo luận nhằm dàn xếp vấn đề Baghdad bị cho là sở hữu các loại vũ khí có sức sát thương hằng loạt.

Theo nội dung bản tuyên bố được đưa ra lúc bế mạc hội nghị, các ngoại trưởng tuyên bố khối Ả-Rập kiên quyết phản đối việc áp dụng biện pháp quân sự nhắm vào bất cứ quốc gia Ả-Rập nào, nhất là nhắm vào Iraq. Theo các viên chức tham hội, những mối đe dọa như vậy, cũng được coi như gây mất an ninh tại tất cả các nước Ả-Rập; chứ chẳng riêng gì Iraq thôi.

Các vị bộ trưởng lên tiếng đòi hỏi Liên Hiệp Quốc cử giám sát viên vũ khí đến Baghdad để tránh một cuộc tấn công của Hoa Kỳ.