Kế hoạch do những người thiên tả Israel và Palestin soạn thảo chi tiết hơn là Lộ trình hòa bình của Hoa Kỳ.

Đây không phải là hòa bình chính thức nhưng nó chứa đựng mọi thứ của một hòa ước thực sự.

Nó được ra mắt trong tiếng nhạc và các bài diễn văn của những nhân vật nỗi tiếng, trí thức có, cựu nguyên thủ quốc gia có.

Cựu tổng thống Hoa Kỳ Jimmy Carter nhận xét đây là một kế hoạch hòa bình nhiều hứa hẹn, nếu không nói là nhất từ trước đến nay, cho Trung Đông.

"Hòa ước này giải quyết những vấn đề gai góc của cuộc xung đột bao gồm sự phân định đường ranh, vấn đề định cư của người Do Thái, việc chiếm đóng thái quá lãnh thổ của người Palestin, tương lai của thánh địa Jerusalem, và vấn đề người tị nạn Palestin."

Hòa ước không chính thức này là công trình của những nhà thương thuyết tự do cả Israel lẫn Palestin.

Họ đã bỏ ra hai năm bí mật lên kế hoạch theo hướng thành lập hai quốc gia độc lập khi Israel rút khỏi hầu hết lãnh thổ của người Palestin ở Gaza và Bờ Tây.

Người Palestin sẽ giành lại chủ quyền của Temple Mount ở Jerusalem nhưng với điều kiện không được hồi hương những người tị nạn.

Chính phủ Israel đã bác bỏ kế hoạch hòa bình này, nói rằng chỉ mất thì giờ.

Lãnh tụ Palestin, chủ tịch Yasser Arafat chỉ ủng hộ một cách dè dặt.

Không có ai tại buổi lễ mong đợi hòa ước sẽ sớm được ký kết nhưng mục đích là kêu gọi sự ủng hộ của công chúng để chứng tỏ đây là một nổ lực nghiêm túc của phe chủ hòa. (BBC)