Chính phủ Nhật bản cho biết các điều kiện tại Iraq là quá bất ổn để binh lính Nhật có thể được triển khai trong tương lai gần.

Thủ tướng Junichiro Koizumi hứa với Hoa Kỳ rằng một lực lượng của Nhật sẽ được gửi tới hộ trợ liên quân tại Iraq. Tuy nhiên Hiến pháp của Nhật không cho phép quân đội của họ hoạt động trong những vùng có giao chiến.

Nhật bản là một trong những nước đồng minh quân sự thân cận nhất của Mỹ và Thủ tướng Junichiro Koizumi đã là một ủng hộ viên tích cực cho cuộc chiếm đóng Iraq do Mỹ dẫn đầu.

Tuy nhiên ông đang cảm thấy việc giữ lời hứa sẽ gửi tới một ngàn quân giúp liên quân tại Iraq đang trở nên ngày một khó hơn.

Nay chính phủ vừa đưa ra tuyên bố nói rằng tình hình hiện nay tại Iraq không cho phép lực lượng chỉ có chức năng tự vệ của Nhật thực hiện các hoạt động nhân đạo của họ.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi 18 nhân viên của Ý bị thiệt mạng trong một vụ đánh bom tự sát ở thành phố Nasiriyah, cũng là khu vực binh lính Nhất sẽ tới nếu được triển khai.

Thể theo Hiến pháp của Nhật, lực lượng của họ bị cấm không được tham gia chiến đấu ngoại trừ khi phải tự vệ và họ chưa hề nổ súng vì tức giận kể từ Đệ nhị Thế chiến.

Ông Koizumi đã tìm cách để Quốc hội thông qua một điều luật hồi tháng bảy, cho phép ông gửi quân đội đi, nhưng kể từ đó tình hình an ninh xấu đi, khiến công chúng Nhật vốn đã chẳng dễ chịu gì trước việc gửi quân đó càng phản đối sự tham gia của Nhật.

Trong cuộc tổng tuyển cử tuần trước, Đảng Dân chủ đối lập đã giành 40 ghế, sau khi vận động chống lại việc gửi quân này.

Đảng Dân chủ Tự do của ông Koizumi đã mất một số ghể và đang phụ thuộc nhiều hơn vào đối tác của họ trong liên minh, đảng Komeito, một đảng cũng phản đối việc gửi quân.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Donald Rumsfeld sẽ tới Nhật cuối tuần này trong một chuyến viếng thăm chính thức, tuy nhiên có nhiều khả năng là sẽ không gây áp lực với ông Koizumi vì sợ sẽ càng gây khó khăn thêm cho Thủ tướng Nhật. (BBC)