Tác giả bản phúc trình là cựu tổng thống Phần Lan, ông Martti Ahtisaari mô tả công tác an ninh tại trụ sở Liên hiệp quốc (LHQ) ở Baghdad là không thể hoạt động được.

Ông Ahtisaari kêu gọi cải tổ sâu rộng cách thức bảo vệ nhân viên của LHQ trên toàn thế giới.

Bản phúc trình độc lập này đổ lỗi cho sự thiếu sót về an ninh chung quanh trụ sở của LHQ ở Baghdad trước khi xảy ra vụ nổ bom.

Bản phúc trình đánh giá công tác giữ an ninh cho nhân viên của LHQ tại Baghdad là tệ hại.

Bản phúc trình nhận định rằng sự thiếu sót này có thể hiện hữu bất kỳ nơi nào LHQ có những trụ sở to lớn và ông Ahtisaari đề nghị phải xem lại.

"Một chiến lược mới cho vấn đề an ninh cần được soạn thảo để đối phó với môi trường có nhiều rủi ro. Liên hiệp quốc không được chuẩn bị để làm việc trong những hoàn cảnh như vậy."

"Họ đã không bảo đảm được an ninh cho nhân viên, đã vậy các quan chức và nhân viên của LHQ còn không chịu chấp hành các luật lệ về an ninh khiến cho LHQ dễ trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công."

Bản phúc trình xác nhận rằng LHQ đã không đánh giá tình hình an ninh trước khi nhân viên LHQ quay trở lại Iraq sau khi Saddam Hussein bị lật đổ.

Bản phúc trình nói mặc dù trách nhiệm gìn giữ an ninh chính là của các lực lượng chiếm đóng nhưng các quan chức LHQ đã hai lần yêu cầu liên quân rút đi và giải tỏa các trạm gát quanh trụ sở LHQ.

Bản phúc trình cho biết các quan chức LHQ không có biện pháp an ninh nào để thay thế.

Bản phúc trình có đoạn làm cho người đọc lạnh người khi cho biết bộ phận an ninh của LHQ đã yêu cầu đặc sứ Sergio Vieira de Mello dọn tới một chỗ an toàn hơn.

Nhưng ông De Mello không chịu và sau đó xác của ông được tìm thấy trong số 20 nạn nhân khi bom nổ. (BBC)

Tác giả bản phúc trình là cựu tổng thống Phần Lan, ông Martti Ahtisaari mô tả công tác an ninh tại trụ sở Liên hiệp quốc (LHQ) ở Baghdad là không thể hoạt động được.

Ông Ahtisaari kêu gọi cải tổ sâu rộng cách thức bảo vệ nhân viên của LHQ trên toàn thế giới.

Bản phúc trình độc lập này đổ lỗi cho sự thiếu sót về an ninh chung quanh trụ sở của LHQ ở Baghdad trước khi xảy ra vụ nổ bom.

Bản phúc trình đánh giá công tác giữ an ninh cho nhân viên của LHQ tại Baghdad là tệ hại.

Bản phúc trình nhận định rằng sự thiếu sót này có thể hiện hữu bất kỳ nơi nào LHQ có những trụ sở to lớn và ông Ahtisaari đề nghị phải xem lại.

"Một chiến lược mới cho vấn đề an ninh cần được soạn thảo để đối phó với môi trường có nhiều rủi ro. Liên hiệp quốc không được chuẩn bị để làm việc trong những hoàn cảnh như vậy."

"Họ đã không bảo đảm được an ninh cho nhân viên, đã vậy các quan chức và nhân viên của LHQ còn không chịu chấp hành các luật lệ về an ninh khiến cho LHQ dễ trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công."

Bản phúc trình xác nhận rằng LHQ đã không đánh giá tình hình an ninh trước khi nhân viên LHQ quay trở lại Iraq sau khi Saddam Hussein bị lật đổ.

Bản phúc trình nói mặc dù trách nhiệm gìn giữ an ninh chính là của các lực lượng chiếm đóng nhưng các quan chức LHQ đã hai lần yêu cầu liên quân rút đi và giải tỏa các trạm gát quanh trụ sở LHQ.

Bản phúc trình cho biết các quan chức LHQ không có biện pháp an ninh nào để thay thế.

Bản phúc trình có đoạn làm cho người đọc lạnh người khi cho biết bộ phận an ninh của LHQ đã yêu cầu đặc sứ Sergio Vieira de Mello dọn tới một chỗ an toàn hơn.

Nhưng ông De Mello không chịu và sau đó xác của ông được tìm thấy trong số 20 nạn nhân khi bom nổ. (BBC)