Phát biểu trước đám đông những người ủng hộ tại tỉnh quê nhà Pampanga, bà Arroyo nói bà thay đổi quyết định để đối phó với các vấn nạn của đất nước.

“Tôi sẽ ra tranh cử tổng thống năm 2004. Tôi muốn giúp các cử tri trong năm 2004.”

Các nhà chỉ trích nói quyết định ban đầu không tái cử của bà chỉ là mưu mẹo để thoát khỏi các đợt chỉ trích từ phe đối lập.

Luật pháp Philippines chỉ cho phép tổng thống giữ một nhiệm kì sáu năm, nhưng bà Arroyo không chịu ràng buộc vì bà không phải là tổng thống do dân bầu.

Với tư cách phó tổng thống, bà đã lên nắm quyền năm 2001 sau khi người tiền nhiệm, Joseph Estrada, bị lật đổ sau scandal tham nhũng.

“Hi sinh”

Điểm cho bà trong các thăm dò đã tăng lên kể từ một nỗ lực đảo chính bất thành hồi tháng Bảy – mặc dù điểm số gần đây đã chao đảo vì các cáo buộc tham nhũng chống lại chồng bà.

Phóng viên BBC John McLean, tại Manila, nói quyết định của ba Arroyo sẽ thay đổi viễn cảnh chính trị tại Philippines vì bà có nhiều khả năng thắng cử.

Theo John McLean, đảng đương quyền không có ứng viên nào khác.

Mặc dù bà Arroyo đang thất thế trong các thăm dò, bà có lợi thế là người đang giữ chức tổng thống và nếu được bầu làm tổng thống trong nhiệm kì sáu năm nữa, bà có thêm thời gian theo đuổi chương trình cải cách.

Khi mới nắm quyền, bà hứa có một chính quyền cải tổ.

Nhưng chính phủ đã rơi vào khủng hoảng này đến khủng hoảng khác. Những vấn đề nhưng tham nhũng, tội ác, khủng bố, các đợt nổi dậy của lực lượng Hồi giáo và cộng sản, đặc biệt là đói nghèo, vẫn tồn tại.

Tháng 12 năm ngoái, tuyên bố rằng bà sẽ không tìm cách tái cử đã làm ngạc nhiên các nhà phân tích.

Bà nói lúc đó rằng bà “phải hi sinh” để chấm dứt sự chia rẽ chính trị đã làm tê liệt chính quyền.

Từ nhiệm

Hôm thứ sáu, phó tổng thống Teofisto Guingona – người từ lâu chỉ trích tổng thống – tuyên bố rời khỏi đảng đương quyền Lakas.

Ông là nhân vật hàng đầu thứ hai từ bỏ trong vài ngày.

Ông Guingona nói trong một thư ngỏ gửi tổng thống Arroyo hôm thứ Sáu rằng ông tôn trọng quyết định ban đầu không tái cử của bà.

Ông nói mình ủng hộ việc bà ra đi, vì như thế bà có thể “tập trung vào các cải cách mà quốc gia đang rất cần.”

“Không may là những cải cách vẫn chưa thành hiện thực.”

Mặc dù rời khỏi đảng Lakas, nhưng ông Guingona vẫn sẽ là phó tổng thống cho đến cuộc bầu cử tháng Năm năm sau.

Hôm thứ năm, lãnh tụ phe đa số ở thượng viện Loren Legarda cũng nói bà bỏ đảng Lakas để trở thành ứng viên độc lập. (BBC)

Phát biểu trước đám đông những người ủng hộ tại tỉnh quê nhà Pampanga, bà Arroyo nói bà thay đổi quyết định để đối phó với các vấn nạn của đất nước.

“Tôi sẽ ra tranh cử tổng thống năm 2004. Tôi muốn giúp các cử tri trong năm 2004.”

Các nhà chỉ trích nói quyết định ban đầu không tái cử của bà chỉ là mưu mẹo để thoát khỏi các đợt chỉ trích từ phe đối lập.

Luật pháp Philippines chỉ cho phép tổng thống giữ một nhiệm kì sáu năm, nhưng bà Arroyo không chịu ràng buộc vì bà không phải là tổng thống do dân bầu.

Với tư cách phó tổng thống, bà đã lên nắm quyền năm 2001 sau khi người tiền nhiệm, Joseph Estrada, bị lật đổ sau scandal tham nhũng.

“Hi sinh”

Điểm cho bà trong các thăm dò đã tăng lên kể từ một nỗ lực đảo chính bất thành hồi tháng Bảy – mặc dù điểm số gần đây đã chao đảo vì các cáo buộc tham nhũng chống lại chồng bà.

Phóng viên BBC John McLean, tại Manila, nói quyết định của ba Arroyo sẽ thay đổi viễn cảnh chính trị tại Philippines vì bà có nhiều khả năng thắng cử.

Theo John McLean, đảng đương quyền không có ứng viên nào khác.

Mặc dù bà Arroyo đang thất thế trong các thăm dò, bà có lợi thế là người đang giữ chức tổng thống và nếu được bầu làm tổng thống trong nhiệm kì sáu năm nữa, bà có thêm thời gian theo đuổi chương trình cải cách.

Khi mới nắm quyền, bà hứa có một chính quyền cải tổ.

Nhưng chính phủ đã rơi vào khủng hoảng này đến khủng hoảng khác. Những vấn đề nhưng tham nhũng, tội ác, khủng bố, các đợt nổi dậy của lực lượng Hồi giáo và cộng sản, đặc biệt là đói nghèo, vẫn tồn tại.

Tháng 12 năm ngoái, tuyên bố rằng bà sẽ không tìm cách tái cử đã làm ngạc nhiên các nhà phân tích.

Bà nói lúc đó rằng bà “phải hi sinh” để chấm dứt sự chia rẽ chính trị đã làm tê liệt chính quyền.

Từ nhiệm

Hôm thứ sáu, phó tổng thống Teofisto Guingona – người từ lâu chỉ trích tổng thống – tuyên bố rời khỏi đảng đương quyền Lakas.

Ông là nhân vật hàng đầu thứ hai từ bỏ trong vài ngày.

Ông Guingona nói trong một thư ngỏ gửi tổng thống Arroyo hôm thứ Sáu rằng ông tôn trọng quyết định ban đầu không tái cử của bà.

Ông nói mình ủng hộ việc bà ra đi, vì như thế bà có thể “tập trung vào các cải cách mà quốc gia đang rất cần.”

“Không may là những cải cách vẫn chưa thành hiện thực.”

Mặc dù rời khỏi đảng Lakas, nhưng ông Guingona vẫn sẽ là phó tổng thống cho đến cuộc bầu cử tháng Năm năm sau.

Hôm thứ năm, lãnh tụ phe đa số ở thượng viện Loren Legarda cũng nói bà bỏ đảng Lakas để trở thành ứng viên độc lập. (BBC)