WASHINGTON -Chính quyền Bush đã mạnh mẽ bác bỏ các cáo giác cho rằng họ có dính tay vào việc tiết lộ tên của một điệp viên CIA, bà Valerie Plame, để trả thù chồng bà.

Chồng của bà Plame là một cựu nhân viên ngoại giao, Đại Sứ Joe Wilson, là người đứng ra điều tra thông tin cho rằng Iraq tìm cách mua uranium từ Niger để chế tạo vũ khí.

Ông Wilson đã không tìm thấy bằng chứng nào thuyết phục, và cuối cùng đã cáo buộc Tổng Thống Bush là phóng đại lý do gây chiến với Iraq.

Tiết lộ tên tuổi của một điệp viên CIA là một tội nghiêm trọng. Tuy nhiên, Tòa Bạch Ốc nói rằng đã không làm chuyện gì sai trái, và rằng họ không hề để lộ tin tức

Tòa Bạch Ốc nói sẽ cộng tác với cuộc điều tra sơ bộ của Bộ Tư Pháp liên quan đến cáo giác để lộ tên.

Một phát ngôn nhân của Tổng Thống Bush nói nhân viên của Tòa Bạch Ốc sẽ trao cho cuộc điều tra các thông tin chi tiết về các cuộc gọi điện thoại, cũng như các thông tin khác mà ủy ban điều tra yêu cầu.

Tuy nhiên, chính quyền Bush đã bác bỏ hoàn toàn lời kêu gọi từ phía các đối thủ thuộc Đảng Dân Chủ, là phải có một cuộc điều tra độc lập toàn diện.(bbc)