NEW YORK - Những chia rẽ trước đây quanh vấn đề Iraq có vẻ như lại quay trở lại trong Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc.

Các quốc gia như Pháp, vốn phản đối việc can thiệp quân sự từ hồi đầu năm nay, giờ đang lên tiếng là sẽ không hưởng ứng lời kêu gọi của Washington và London là hãy giúp đỡ Iraq hơn nữa, trừ phi vai trò của Liên Hợp Quốc tại Iraq được củng cố.

Pháp không hề đơn độc. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Kofi Annan, đã đưa ra giới hạn tối thiểu mà ông cho là cần đạt được để lôi cuốn thêm được sự tham gia của cộng đồng quốc tế tại Iraq:

"Tôi cho rằng hầu hết các quốc gia thành viên đều muốn thấy việc tăng cường quốc tế hóa thông qua việc mở rộng vai trò của Liên Hợp Quốc để các thành viên có thể tham gia vào các hoạt động ở Iraq."

"Điều đó cũng có nghĩa là các thành viên sẽ không chỉ chia sẻ gánh nặng mà còn chia sẻ cả quyết định và trách nhiệm với các thành viên khác nữa."

"Nếu như không đạt được điều đó thì tôi nghĩ là sẽ rất khó đạt được một nghị quyết thứ hai làm vừa lòng được tất cả mọi người."

Ông Annan đã gặp Ngoại trưởng Anh Jack Straw để thảo luận về vai trò của Liên Hợp Quốc và vấn đề an ninh cho các nhân viên của tổ chức này tại Iraq.(bbc)