HAVANA - Người Cuba đang tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra khi ông Castro qua đời

Các cựu chiến binh Cuba ngày hôm nay tụ họp ở thành phố Santiego de Cuba ở miền đông để kỷ niệm một ngày trọng đại đối với họ.

Vào ngày 26 tháng 7 cách đây 50 năm, ông Fidel Castro đã dẫn đầu một nhóm quân nổi dậy tấn công vào tiền đồn Moncada của thành phố này.

Cuộc tấn công đã mở đầu cho khởi nghĩa vũ trang sau đó lật đổ nhà lãnh đạo quân đội Fulgencio Batista.

Một cuộc tuần hành lớn đang được chuẩn bị ở Santiago để đánh dấu cột mốc này trong lịch sử Cuba. Toàn bộ số người tham gia khởi nghĩa còn sống hiện nay đều hy vọng sẽ tham dự được cuộc tuần hành này.

Chủ tịch Fidel Castro, người lãnh đạo của họ trước đây cũng như bây giờ sẽ có bài diễn văn lớn.

Cuba đang kỷ niệm một sự kiện mà nói theo kiểu quân đội là một thất bại lớn nhưng quả cảm.

Hơn một trăm quân nổi dậy do Fidel Castro dẫn đầu chỉ được trang bị súng thể thao đã tấn công vào điểm đóng quân Moncada.

Tại đây có hơn một ngàn binh lính trung thành với viên tướng độc tài Batista. Hầu hết trong số quân nổi dậy đã bị bắt.

Nhiều người sau đó đã bị tra tấn và giết hại. Ông Fidel Castro cũng bị xử tù 15 năm.

Mặc dù thất bại, cuộc tấn công vào trại Moncada có ý nghĩa lớn vì nó đã đưa ông Fidel Castro, khi đó là một luật sư trẻ và có máu nổi loạn, trở thành một người nổi tiếng ở Cuba.

Ngày nay ông vẫn là người thích nổi loạn và là nhà lãnh đạo chính trị đương quyền lâu nhất trên thế giới (bbc)