SÀIGÒN - Tin AFP cho hay gần 100 công nhân của công ty quốc doanh Ruthimex chuyên sản xuất giày dép tại quận Tân Bình ở Thành phố Hồ Chí Minh đã được đưa vào bệnh viện chữa trị vì bị nghi ngộ độc thực phẩm sau khi dùng cơm trưa tại nhà ăn của công ty.

Theo các bác sĩ, 97 công nhân đều bị choáng váng, nhức đầu và ói mửa sau khi ăn cá, thịt heo và mực trong bữa ăn trưa. Nhà chức trách đã gửi một toán thanh tra tới nhà hàng cung cấp thực phẩm cho công ty vừa kể để tìm hiểu nguyên nhân của vụ ngộ độc. Ngộ độc thực phẩm ngày càng thường xảy ra tại các nhà ăn của các công ty, nhất là ở nam bộ Việt Nam, nơi khí hậu nóng bức và ẩm thấp dễ tạo môi trường cho các loại vi khuẩn hoạt động.

Theo Bộ Y Tế Việt Nam, ít nhất đã có 19970 người bị ngộ độc thực phẩm trên khắp nước trong thời gian từ năm 1999 tới năm 2002, trong đó 250 người thiệt mạng.(voa)