Caracas, Venezuela, 21 tháng 7,2010.(CNA).- Tuần này, đức TGM Reinaldo Del Prette của Valencia, Venezuela đã than rằng không có đầy đủ quyền tự do bày tỏ quan điểm tại đất nước này.

Đức TGM khẳng định "Bây giờ thật không may mắn cho nhiệm kỳ của tổng thống Hugo Chavez, một cách thực tế không còn lối thoát, không còn nữa quyền tự do bày tỏ quan điểm. Bày tỏ quan điểm cách tôn trọng là nền tảng của đối thoại, và nền tảng đầu tiên của việc đối thoại là lắng nghe và tôn trọng người khác,"

Theo các phương tiện truyền thông Venezuela, đức TGM đã nói thêm rằng đất nước này không muốn "sự đối đầu, sự khiếm nhã hay sự nghi ngờ, bởi vì điều này không phải là linh hồn của đất nước chúng ta". Ngài kết luận "cái kiểu đối đầu này thì vô ích và không dẫn chúng ta tới đâu cả"

(Souce: http://www.catholicnewsagency.com/news/there-is-not-enough-freedom-of-expression-in-venezuela-archbishop-laments/)